Giám đốc điều hành Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Rajat M Nag cho hay tỷ lệ lạm phát năm 2008 có thể vượt quá mức dự đoán 5,1% đưa ra hồi tháng 4. Giá lương thực và nhiên liệu tăng là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, và gây ảnh hưởng xấu đến "câu chuyện tăng trưởng thần kỳ" của châu lục. "Tại châu Á, khoảng 1 tỷ người có thể bị ảnh hưởng bởi giá lương thực và nhiên liệu cao", ông Nag nói. Lạm phát cũng sẽ đánh vào đầu tư và lợi nhuận của các công ty, tác động tiêu cực đến các chính phủ trong khu vực Cuối tuần vừa rồi, Ấn Độ công bố mức tăng lạm phát lớn nhất trong 7 năm qua. Tháng trước, Hàn Quốc cũng cho biết do giá nhiêu liệu và thực phẩm leo cao, lạm phát của nước này chạm mức cao nhất trong 7 năm. Tại Việt Nam, chính phủ thừa nhận lạm phát là thách thức lớn nhất đang phải đối mặt. Singapore, Thái Lan và Philippines đều đang có các mức lạm phát trong khoảng 7,5 đến 11%. Ngân hàng phát triển châu Á hạ mức dự đoán tăng trưởng xuống 7,6%, so với 8,7% năm 2007. Ông Nag cảnh báo rằng chính phủ các nước cần "coi lạm phát là nguy cơ lớn, đồng thời chỉ ra rằng tăng lãi suất có thể là một giải pháp. Châu Á là nơi cư trú của hai phần ba số người nghèo trên thế giới. Tỷ lệ đói nghèo đã giảm mạnh kể từ năm 1990, nhưng ADB lo ngại rằng sự cải thiện này có thể bị đe dọa và xóa sổ bởi lạm phát. Mai Trang (theo BBC) |