Giáo hoàng Benedict XVI. Ảnh: Reuters. |
Mục đích cuộc gặp tại khu dinh thự mùa hè Castel Gandolfo của Giáo hoàng Benedict XVI, nằm bên ngoài thủ đô Rome, là nhằm giải thích cho những phát biểu về đạo Hồi và Đấng tiên tri Mohammed mà Vatican cho rằng đã bị hiểu nhầm.
Trong số những vị khách được giáo hoàng mời tới còn có người đứng đầu cộng đồng tín đồ Hồi giáo tại Italy.
Giáo hoàng đã 3 lần nhấn mạnh, ông rất hối tiếc về những gì do phát ngôn của mình gây ra và bày tỏ sự "kính trọng sâu sắc" đối với đạo Hồi. Trong khi đó, các lãnh đạo Hồi giáo trên thế giới kiên quyết đòi người đứng đầu tòa thánh phải có lời xin lỗi một cách rõ ràng.
Hôm thứ tư vừa qua, Giáo hoàng Benedict XVI khẳng định với khách hành hương tại Vatican rằng, việc trích dẫn lời Hoàng đế Byzantine Manuel II Paleologos hồi thế kỷ 14, trong đó chỉ trích Đấng tiên tri Mohammed là "quỷ dữ và tàn bạo", không phản ánh quan điểm riêng của ông.
Đình Chính (theo BBC)