Các cô gái bán hoa chờ khách trước một quán bar tại Bangkok. (AFP) |
Ngày hội bóng đá của hành tinh vốn là cục nam châm thu hút gái bán hoa từ khắp các nước, cùng với hàng triệu người hâm mộ.
Tổ chức phi lợi nhuận Thái Lan mang tên Empower Foundation - hoạt động vì quyền lợi của những người bán dâm - cho biết những người này có thể kiếm được lợi nhuận gấp đôi khi đến Đức, nhưng cũng có thể phải đối mặt với "những điều kiện làm việc không công bằng".
"Lao động ngành tình dục Thái Lan khi ở nước ngoài phải đối diện với nhiều nguy cơ, đặc biệt là nếu họ không thông thạo tiếng", Porntip Pakwai, phát ngôn viên của tổ chức nói trên phát biểu trên tờ The Nation.
"Mặc dù ngành sex hợp pháp ở Đức, nhưng chỉ có người Đức được phép hành nghề", bà nói, đồng thời kêu gọi các lao động Thái Lan giữ các số điện thoại đề phòng trường hợp khẩn cấp khi đang hành nghề ở nước ngoài, trong đó có số của đại sứ quán Thái Lan.
Các nhà hoạt động vì nữ quyền dự đoán khỏang 40.000 gái mại dâm, chủ yếu là từ Đông Âu, sẽ tới "hâm nóng" ngành công nghiệp tình dục vốn đang tăng tốc để chuẩn bị chờ đón World Cup ở Đức.
T. Huyền (theo AFP)