Các lô than xếp tại cảng Rason của Triều Tiên, khu vực giáp biên giới Trung Quốc và Nga. Ảnh: AFP. |
Cục Hải quan Hàn Quốc hôm 10/8 cho biết hơn 35.000 tấn than và sắt của Triều Tiên trị giá 6,6 tỷ won (5,8 triệu USD) được nhập khẩu vào nước này từ tháng 4 đến tháng 10 năm ngoái. Ngoài việc vi phạm luật Hàn Quốc, một số lô hàng có khả năng nằm trong danh sách cấm vận của Liên Hợp Quốc (LHQ) áp dụng từ tháng 8/2017 đối với Triều Tiên.
"Cục Hải quan đã xác nhận 7 vụ vi phạm hình sự, đồng thời sẽ nộp hồ sơ đề nghị truy tố về ba cá nhân và ba công ty cho các công tố viên. Chúng tôi cần kiểm tra lại thời gian áp dụng các nghị quyết của LHQ để xác định các hoạt động có vi phạm hay không", AFP dẫn thông báo của cơ quan này cho biết.
Các lô hàng đầu tiên được đưa từ Triều Tiên tới Nga, nơi chúng được hợp thức hóa bằng hồ sơ nguồn gốc xuất xứ giả, sau đó chuyển lên những tàu hàng đi Hàn Quốc. Chính quyền đã dành 10 tháng để điều tra về tình trạng này.
Thông tin này xuất hiện sau báo cáo của LHQ tuần trước cáo buộc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt do vẫn tiếp tục xuất khẩu than, sắt và các mặt hàng khác, cũng như chuyển dầu trái phép trên biển. Việc bán sắt thép cho Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác giúp Bình Nhưỡng thu về gần 14 triệu USD từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018, theo báo cáo.
Hội đồng Bảo an LHQ năm ngoái thông qua một loạt nghị quyết nhắm tới hoạt động xuất khẩu và mạng lưới tài chính Triều Tiên để ngăn chặn nguồn thu ngoại tệ phục vụ cho chương trình hạt nhân của nước này. Sau khi Triều Tiên ký thỏa thuận chung cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa với Mỹ hồi tháng 6, Nga và Trung Quốc đã kêu gọi LHQ xem xét nới lỏng lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, Washington vẫn đề nghị cộng đồng quốc tế duy trì áp lực tối đa, thậm chí đề xuất những biện pháp cấm vận nghiêm ngặt hơn để ép Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh nước này không cho thấy bước tiến đáng kể nào nhằm thực thi thỏa thuận chung.
Ánh Ngọc