Chính quyền do Hamas đứng đầu, sau khi thắng cử hồi tháng 1, đã từ chối công nhận Israel, từ chối chấm dứt bạo lực và bác bỏ các hiệp định trong quá khứ giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) do ông Abbas đứng đầu. Tổng thống Palestine phát biểu tại hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York rằng ông đã tìm cách thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc “phù hợp với luật pháp Ảrập và quốc tế, phù hợp với những yêu cầu của các bên muốn thúc đẩy hòa bình Trung Đông: chấm dứt bạo lực, công nhận và tôn trọng các hiệp định trong quá khứ” “Tôi muốn tái khẳng định rằng bất kỳ chính phủ nào của Palestine trong tương lai cũng tôn trong những hiệp định mà Tổ chức Giải phóng Palestine và Chính quyền Palestine đã cam kết”, Abbas tuyên bố. Những hiệp định này bao gồm cả các bức thư mà hai nhà lãnh đạo quá cố của Israel và Palestine - Yitzhak Rabin và Yasser Arafat - đã trao đổi ngày 9/9/1993. “Những bức thư nói đến sự công nhận lẫn nhau giữa Israel và PLO, bác bỏ bạo lực, coi thương thuyết là con đường đạt giải pháp lâu dài dẫn tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh nhà nước Israel”, Abbas cho biết. Việc Hamas từ chối công nhận Israel đã dẫn tới các biện trừng phạt làm tàn phá nền kinh tế Palestine. Israel và các nhà tài trợ phương Tây cắt hàng trăm triệu đôla viện trợ cho Palestine. Không có khả năng trả lương cho hàng chục nghìn công chức, Hamas hồi tuần trước đồng ý lập chính phủ liên minh với đảng Fatah của ông Abbas, với hy vọng các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đàm phán đã bế tắc những ngày gần đây, khi Mỹ muốn Hamas cam kết từ bỏ bạo lực và công nhận nhà nước Do Thái. M.C. (theo AP) |