Binh lính Macedonia ở Tetevo. |
Họ dùng cả vũ khí hạng nặng, trọng pháo để cố đẩy đối phương lui về phía bắc. Chiều tối qua, cảnh sát tuyên bố đã đẩy lùi được lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, từ trên những ngọn đồi phía tây nam Tetovo, các chiến binh Albany vẫn tiếp tục chĩa súng vào thành phố. Cả khu vực như rung chuyển trong tiếng nổ. Đạn súng cối rơi thẳng xuống quảng trường chính của Tetovo. AP cho biết bom đạn làm 5 thường dân bị thương, trong đó một phụ nữ bị thương rất nặng. Nhiều người dân địa phương bắt đầu bỏ nhà cửa chạy đi nơi khác.
Các binh lính trong lực lượng gìn giữ hòa bình Đức, đóng chung doanh trại với quân đội Macedonia, cũng bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Rudolf Scharping, đã ra lệnh huy động thêm xe tăng (đang làm nhiệm vụ ở Kosovo) đến Macedonia để bảo vệ doanh trại.
Quốc hội Macedonia đã có cuộc họp kín để thảo luận về cuộc khủng hoảng. Nhiều khả năng họ sẽ công bố tình trạng khẩn cấp, trong đó có việc ban hành lệnh giới nghiêm và tổng động viên. Trước đây, chỉ có cảnh sát Macedonia đối phó với phiến quân Albany, vì quân đội bị cấm hoạt động ở các vùng dân cư đông đúc. Tuy nhiên, đến hôm thứ năm chính quyền cũng đã phải hủy lệnh cấm này.
Mục đích của phiến quân gốc Albany
Tetovo vốn được coi như thủ đô không chính thức của cộng đồng người thiểu số Albany. Dư luận chung cho rằng về thực chất, phiến quân tiến hành cuộc chiến này nhằm mục đích sáp nhập các khu vực có đông dân Albany với tỉnh Kosovo, tìm cách xây dựng “một nước Albany rộng lớn hơn”.
Về phần mình, lực lượng nổi dậy tuyên bố, họ chiến đấu vì quyền lợi của cộng đồng thiểu số Albany, vốn chiếm 1/3 dân số Macedonia. Thông điệp họ gửi đến chính phủ Macedonia đã rõ ràng: Người Albany thiểu số có gốc rễ lâu đời ở khu vực này. Cuộc chiến của họ được sự ủng hộ của rất nhiều đồng hương, tất cả đều đã sẵn sàng chiến đấu để mở rộng quyền lợi. Hiện vũ khí các loại đã chất đầy đủ trong hầu hết các ngôi nhà của người Albany trong vùng.
Phiến quân cũng phủ nhận thông tin cho rằng họ được sự chỉ đạo của cộng đồng Albany thiểu số ở Kosovo. Đây đơn thuần chỉ là hoạt động nổi dậy được tổ chức tự giác ở một khu vực đã tuột khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Một số người cho biết họ từng tham gia lực lượng KLA chống Nam Tư, nhưng khẳng định đợt nổi dậy này của họ là tự giác và họ chỉ nhận một số vũ khí từ KLA.
Dư luận đang tự hỏi liệu NATO có bất lực trước tình hình chiến sự leo thang ở Balkans. Về phần mình, Tổng Thư ký NATO, George Robertson, cho biết liên minh quyết không để Macedonia rơi vào tình trạng mất ổn định. Ông nói: “Macedonia không thể bị đe dọa bởi một nhóm thiểu số các phần tử cực đoan, những kẻ thích súng đạn hơn là bỏ phiếu”.
Hiện NATO đã tăng cường lực lượng ở vùng biên giới giữa tỉnh Kosovo và Macedonia.
Đoan Trang.