Một trạm rửa xe ở Matxcơva. (Moscow Times) |
Động thái trên là một phần chiến dịch mùa xuân của cảnh sát Nga nhằm làm sạch đường phố. "Nó sẽ giúp khôi phục lại tiêu chuẩn về độ sạch sẽ sau mùa đông", phát ngôn viên cảnh sát Vyacheslav Trubin cho hay. "Và nó sẽ tăng độ an toàn giao thông vì nhiều cửa sổ xe quá bẩn và khó đọc biển số".
Quy định kể trên không đưa ra định nghĩa xe bẩn là thế nào và và cũng không cho rằng lái ôtô bẩn là tội phạm. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông có quyền phạt mỗi tài xế 50 ruble (tương đương 30.000 đồng) nếu không thể đọc được biển số xe từ khoảng cách 20 m.
Thêm vào đó, cảnh sát giao thông sẽ không cho những chiếc xe bẩn vào thành phố cho đến khi xe được mang đi rửa. Và bất kỳ ai bị phát hiện là rửa xe không đúng những nơi chỉ định bị phạt từ 500 đến 1.000 ruble. Các cựu chiến binh được rửa xe miễn phí.
Đài Tiếng vọng Matxcơva cho hay một số cảnh sát giao thông đang tìm cách ăn chặn tiền của lái xe bằng cách phạt 1.000 ruble đối với những người đi xe bẩn.
Viktor Pokhmelkin, người đứng đầu tổ chức bảo vệ quyền lợi của những người lái xe ở Nga, nhấn mạnh rằng đi xe bẩn không có nghĩa là phạm luật và chỉ những chiếc xe có biển số không đọc được mới bị phạt 50 ruble.
Cảnh sát giao thông Matxcơva đã thu được khoảng 1,15 triệu USD tiền phạt trong một chiến dịch tương tự hồi năm ngoái.
Ngọc Sơn (theo Moscow Times)