Quân đội Thái Lan thắt chặt an ninh tại tỉnh Narathiwat. |
Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Adisai Bodharamik cho biết, ông đã cảnh báo học sinh và giáo viên Phật giáo đang sinh sống ở khu vực miền nam có đa số người dân theo Hồi giáo rằng, họ có thể bị cuốn vào làn sóng bạo lực. Trong khoảng thoìư gian xảy ra bạo loạn từ đầu năm nay làm chết hơn 400 người, các trường học thường là mục tiêu bị tấn công.
Trong khi đó tại Bangkok, tranh cãi đã bùng lên tại Thượng viện giữa các nhà lập pháp xung quanh vấn đề bạo động ở miền nam. Hiện một uỷ ban điều tra của chính phủ đang xem xét cái chết của hàng chục người biểu tình Hồi giáo sau khi họ bị quân đội bắt giam tuần trước. Theo kế hoạch, ngày 2/12 uỷ ban này sẽ phải báo cáo kết quả lên Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Hôm thứ ba, cảnh sát địa phương cho biết một chức sắc Phật giáo ở tỉnh miền nam Narathiwat đã bị chặt đầu. Nhiều người phỏng đoán đây là hành động trả thù cho những cái chết của người biểu tình. Một số thủ lĩnh Hồi giáo địa phương cũng từng cảnh báo, sự kiện liên quan đến người biểu tình có thể gây ra là sóng bạo động mới ở miền nam.
Đình Chính (theo Reuters, AP)