Trang Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin chính phủ cho biết tin này hôm qua. Giới phân tích cho rằng việc Pynzenyk - nhà cải cách theo chủ trương bảo vệ chính sách chặt chẽ về tiền tệ và ngân sách - ra khỏi nội các sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính Ukraina. Hồi đầu tuần, Pyzenyk tuyên bố rằng thoả thuận về khí đốt giữa Nga và Ukraina sẽ đe doạ khả năng thanh toán nợ của công ty dầu khí nhà nước Naftogaz bởi giá gas có thể sẽ tiếp tục tăng. Trong một diễn biến khác, Kiev vừa yêu cầu Nga bán thêm cho họ 500 triệu mét khối gas tự nhiên vào tháng này, Thủ tướng Ukraina Yuri Yekhanurov cho biết hôm thứ tư. Một phái đoàn của Ukraina đang có mặt tại Matxcơva và dự định ký 5 điều khoản bổ sung vào những thoả thuận đã ký trước đó với Nga. Kiev và Matxcơva khí hợp đồng gas mới hồi đầu tháng 1, theo đó, mức giá mà Ukraina phải trả cho Nga là 95 USD cho 1.000 mét khối thay vì 50 USD như trước kia. Sau khi tính thuế và chi phí vận chuyển, người tiêu dùng Ukraina phải chịu giá 110 USD cho 1.000 mét khối. Ngọc Sơn (theo Reuters, Mosnews)
|