Bill Gates. Ảnh: sciam. |
Forbes sử dụng giá cổ phiếu công bố vào ngày 29/8 để hoàn thành bản danh sách nói trên, chưa tính đến những biến động dữ dội của thị trường chứng khoán Mỹ trong những ngày gần đây.
"Lòng tin bị sụt giảm, khả năng thanh toán bằng tiền mặt trên thị trường kém, giao dịch và các bản hợp đồng kinh tế không thể thực hiện được. Những tỷ phú không giàu hơn cho thấy nền kinh tế đang đình trệ", biên tập viên của Forbes Matthew Miller nhận xét.
Dù nắm giữ vị trí đầu bảng năm nay với 57 tỷ USD, con số này vẫn ít hơn 2 tỷ USD so với thống kê về tổng tài sản của Bill Gates năm ngoái. Nhà đầu tư Warren Buffett đứng thứ hai với 50 tỷ USD, bỏ xa tỷ phú ở vị trí thứ ba là người sáng lập tập đoàn Oracle Lawrence Ellison (sở hữu 27 tỷ USD).
Sau khi bị gạt khỏi Top 10 năm ngoái, năm nay gia đình nhà Walton - hậu duệ của người sáng lập tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới Wal - Mart, đã chứng minh được sức mạnh của họ khi liên tiếp chiếm các vị trí từ thứ 4 đến thứ 7 với tài sản mỗi người khoảng 23 tỷ USD.
Về thứ 8 trong danh sách là thị trưởng New York Michael Bloomberg, với 20 tỷ USD trong tay nhờ đế chế truyền thông tài chính của ông. Đứng cuối trong Top 10 là anh em Charles và David Koch, những nhà điều hành công ty sản xuất và năng lượng Koch (mỗi người có 19 tỷ USD).
Tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg. Ảnh: ivelink. |
Tài sản trung bình của 400 người giàu nhất Mỹ là khoảng 3,9 tỷ USD và tổng tài sản đạt 1,57 nghìn tỷ, vượt qua cả tổng sản phẩm quốc nội của Canada. Tỷ phú Mỹ trẻ nhất góp mặt trong câu lạc bộ nhà giàu là nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, với 1,5 tỷ USD. Dự kiến tài sản của anh sẽ còn gia tăng với sự lớn mạnh của mạng xã hội.
Đại học Harvard đóng góp đến 49 tỷ phú trong danh sách 400 người giàu nhất Mỹ, theo sau là Đại học Stanford với 30 người và Đại học Yale có 17 người. Trong số các tỷ phú trên có 75 người được hưởng quyền thừa kế và 271 đại gia tay trắng làm nên sự nghiệp.
Ngọc Quỳnh (theo Reuters)