Thành phố Sharjah lúc mặt trời lên. Sharjah là thành phố lớn thứ ba ở UAE, sau Dubai và Abu Dhabi, và cũng là thủ phủ của tiểu vương quốc Sharjah. |
Hai công trình biểu trưng của thành phố Dubai: khách sạn Jumeirah và khách sạn hình cánh buồm Burj Al Arab - tượng trưng cho sự giàu có và xa hoa của Dubai. |
Khách tham quan chơi trò trượt cát trên sa mạc Al Madam, nằm giữa Dubai và Sharjah. |
Cùng với màn cưỡi lạc đà trên sa mạc ở một trang trại, các du khách còn có cơ hội ăn tối trên sa mạc và xem các vũ nữ Ảrập trình diễn màn múa bụng gợi cảm. |
Một bữa ăn đặc trưng của người Ảrập, với khẩu phần rất lớn và nhiều thịt; dùng kèm với rau sống, đồ chua và nước sốt rất ngon miệng. |
Thành phố Sharjah sáng ánh đèn về đêm. |
Tại Abu Dhabi, mặc dù khí hậu khắc nghiệt, đường và nhiều ngõ phố vẫn được phủ cây xanh, như một ốc đảo giữa lòng sa mạc. |
Những ngôi nhà vuông vức sơn trắng xóa rất đặc trưng ở các đất nước vùng sa mạc. Do ở đây đất rộng người thưa, nên người dân rất ít khi ở nhà cao tầng. |
Những con đường rợp mát ở Abu Dhabi. Ở UAE, mỗi năm chỉ có mưa khoảng một tuần, nên dưới những gốc cây này là hệ thống tưới nước hoạt động quanh năm để duy trì sự xanh tốt. Nước được lọc từ biển bằng những nhà máy lọc đắt tiền được cấp vốn bằng tiền buôn bán dầu mỏ. |
Một đền thờ Hồi giáo trong khu phố ở Abu Dhabi. |
Đền thờ ở vùng ngoại ô. Ở UAE, tại những nơi có nhiều người sinh sống, chỉ cần đi vài trăm mét là có một đền thờ như thế. |
Ryan Phung