From: Yen Thanh
Sent: Tuesday, June 12, 2007 12:13 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Vài dòng gửi Quỳnh
Chào Quỳnh,
Mình cũng là một phụ nữ trạc tuổi Quỳnh và cũng mong muốn có em bé sớm sau khi kết hôn nên mình rất hiểu tâm trạng của bạn và có vài dòng chia sẻ cùng bạn.
Đúng là phụ nữ ai lập gia đình đều muốn có con. Có những đứa trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh và xinh xắn là niềm mơ ước của tất cả chị em chúng ta. Ước mơ đó là là bản năng, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, nên bạn không nên quá áp lực về ước mơ của mình.
Để có em bé thì ngoài việc có một thể chất khỏe mạnh ra bạn còn phải có một tinh thần thoải mái. Hãy cố đừng nghĩ tới những câu nói bóng gió xa xôi của mẹ chồng, của chị dâu hay của ai đó. Cũng đừng nghĩ nhiều tới tuổi tác, nếu bạn đến bệnh viện, bạn sẽ thấy nhiều phụ nữ tuổi 40 vẫn sinh con rất khỏe mạnh.
Ở chỗ làm của mình vài tháng trước một chị 44 tuổi mới sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Tất nhiên việc sinh con bạn không thể tự làm một mình được, bạn cần sự giúp đỡ rất nhiều từ ông xã, đặc biệt là những giúp đỡ về mặt tinh thần.
Có thể bây giờ chồng bạn cũng đang bị căng thẳng giống như bạn nên cư xử của anh ấy không được như bạn mong đợi. Bạn hãy cùng anh ấy đi nghỉ ở đâu đó vài tuần (hoặc làm gì đó, cái này thì bạn hiểu hơn mình) để cho quan hệ vợ chồng ấm áp hơn. Rồi mình tin anh ấy sẽ nhận ra khát khao sinh cho anh ấy những đứa con của bạn còn lớn hơn khát khao của anh ấy nhiều. Hy vọng là vợ chồng bạn sớm tìm được sự đồng thuận trong vấn đề này.
Về vấn đề thể chất của bạn cũng không có gì đáng ngại lắm đâu. Bạn từng có thai được chứng tỏ rằng cơ thể bạn khá ổn. Mình không rõ vợ chồng bạn đã đi khám và làm những xét nghiệm gì rồi, nhưng theo mình được biết thì người ta thường làm các xét nghiệm sau: siêu âm tử cung buồng trứng, chụp tử cung vòi trứng, làm phiến đồ âm đạo, xét nghiệm nội tiết tố (cho vợ); làm tinh dịch đồ (cho chồng).
Tuy nhiên, bác sĩ chỉ nói chung chung là bạn nội tiết không được tốt và chồng yếu sinh lý thì mình thấy cũng chưa được cụ thể cho lắm. Mình có biết một giáo sư chuyên về nội tiết ở Bệnh viện phụ sản Trung ương (Viện C) là GS Liêu. Hiện GS Liêu đã về hưu rồi nhưng vẫn khám ở Viện C mỗi tuần một buổi vào sáng thứ 4. Bạn thử qua đó hỏi ý kiến GS xem sao.
Mình cũng nghe nói hiện nay Bệnh viện Từ Dũ đã áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bằng kỹ thuật nuôi trứng non, giá thành giảm hơn phương pháp thông thường và rất tốt cho các trường hợp buồng trứng đa nang. Bạn thử tham khảo các bác sĩ chuyên khoa xem có áp dụng được cho mình hay không.
Việc điều trị bằng đông y nhiều khi cũng cho kết quả rất tốt. Trước mình có biết cô Lâm ở Trung Tự (hình như bây giờ cô chuyển về Mỹ Đình rồi thì phải) rất mát tay trong vấn đề này. Cô đã chữa thành công cho nhiều cặp hiếm muộn mà tây y đã phải bó tay. Tiếc là mình đã thất lạc mất số điện thoại và địa chỉ của cô Lâm, để mình tìm lại rồi gửi cho bạn sau.
Nếu không phiền thì bạn cho mình xin địa chỉ email hoặc liên lạc với mình qua yenthanh_73@yahoo.com. Mình rất mong được chia sẻ với bạn nhiều hơn nữa. Hãy vững tin rồi bạn sẽ sớm có tin vui thôi.
Yến Thanh