From: ngoc
Sent: Wednesday, January 13, 2010 2:19 PM
Gửi chị Hà,
Tôi thấy đúng là chị cố lảng tránh sự thật như một bạn đã nói. Trong thời gian chung sống, chị cũng có vài lần nghe mọi người xì xào chuyện lăng nhăng của anh bên ngoài. Nhưng chị không tận mắt thấy nên cố tình lờ đi. Như vậy, hiện giờ chị đã thấy tận mắt thì tin đồn đó là có cơ sở.
Tôi cũng biết một người tỏ vẻ tốt với mọi người, bề ngoài hoàn hảo như chồng chị, nhưng khi suy xét kỹ một chút thì những hành động tốt đó đều có mục đích riêng, không loại trừ để mọi người nể trọng để bản thân thăng tiến hơn nữa. Người đó có đủ sức hấp dẫn với phụ nữ: địa vị, tiền bạc, kinh nghiệm tình trường, rất sành phụ nữ. Đối tượng là đủ loại phụ nữ, "làm việc" luôn với cả bà con gần, nhỏ hơn mình nhiều tuổi, luôn tìm cách công tác xa nhà đặc biệt ngày nghỉ lễ để hưởng thụ, và rất khéo léo giấu kín.
Vợ con rất nể anh ta vì chẳng biết gì. Một số biết thì đàn ông phe ta, giống ta nên im lặng, số khác không muốn can thiệp chuyện riêng. Phụ nữ biết thì sợ bị đuổi việc, nên tất cả im lặng. Gia đình anh ta vẫn hạnh phúc.
Chồng Hà thua một chút vì không khéo léo che giấu. Hà không muốn ly hôn thì hãy quên tất cả mấy chuyện đã thấy đi, đừng để nó ám ảnh mà sinh bệnh trầm cảm. Nhưng trước tiên hãy đi khám phụ khoa, xét nghiệm máu, tất cả các bệnh như HIV, viêm gan, hoa liễu, vì HIV phát hiện sớm thì khả năng sống trên 5 năm là rất cao, 6 tháng thì có thể phát hiện nên cứ khoảng 6 tháng thì tái khám một lần. Viêm gan thì về già có thể gây xơ gan, ung thư gan. Các bịnh hoa liễu khác thì có thể chữa được. Nên tiêm chủng tất cả các bệnh nếu vẫn chưa mắc phải.
Chị Ema và các chị em khác khuyên Hà vì thương Hà thôi chứ không phải là vô trách nhiệm, vì ly hôn cũng không làm giảm sự dìu dắt của bố đối với con nếu ông bố vẫn muốn dìu dắt và làm hết sức để thể hiện mong muốn của anh ta. Vậy thì anh ta có vợ khác, con khác cũng không phải là lý do để anh ta không dìu dắt con của anh ta với Hà.
Nếu anh ta không dìu dắt con của Hà thì đó là anh ta không có trách nhiệm, chứ Hà không phải là nguyên nhân, không phải vì Hà là người đưa ra quyết định ly hôn thì phải chịu mọi trách nhiệm. Mỗi người có trách nhiệm riêng của họ và họ phải tự quyết định việc có hoàn thành trách nhiệm của họ hay không.
Sức khoẻ là trên hết, hãy giữ gìn sức khoẻ Hà nhé.