Tôi 30 tuổi, sống và làm việc ổn định tại thành phố. Trước đây, tôi có quen một hai người nhưng chưa thật sự sâu sắc, cho đến khi quen bạn trai hiện tại. Anh là người châu Âu, ngoài 50 tuổi, sống và làm việc ở nước ngoài. Bạn trai tôi từng ly dị và có con trai 15 tuổi. Theo tôi đánh giá, anh là người có trách nhiệm với con trai, sống tình cảm, rất quan tâm tôi. Hiện tại anh và vợ cũ cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi con, thời gian chăm sóc con chia đôi.
Quen nhau 2 năm, anh qua Việt Nam 4 lần, một số lần chúng tôi gặp nhau ở nước ngoài. Cả tôi và anh đều mong muốn tiến tới hôn nhân nhưng anh không muốn về Việt Nam vì còn vướng con trai, anh sợ con có cảm giác bị bỏ lại với mẹ. Còn nếu tôi ra nước ngoài, chưa biết công việc có được thuận lợi như ở Việt Nam không, có thể phải phụ thuộc vào anh một thời gian. Tôi cũng thuyết phục anh qua Việt Nam, con trai anh lớn dần nó sẽ tự lập, hơn nữa tương lai anh cũng muốn nghỉ hưu ở Việt Nam.
Tài chính của anh sau ly hôn giảm nhiều, hiện tại chưa thật sự ổn định, điều này làm tôi thật sự phân vân. Xin chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên. Trân trọng cám ơn.
Tú
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Tú,
Bạn trai bạn là người châu Âu, ngoài 50 tuổi, sống và làm việc ở nước ngoài. Vấn đề trở ngại ở đây là không cùng địa lý, văn hóa và có thể cả tâm lý. Thứ hai, bạn trai bạn từng ly dị và có con trai 15 tuổi. Đây là vấn đề liên quan phức tạp về mặt trách nhiệm và tình cảm.
Bạn nói bạn trai là người có trách nhiệm với con trai, sống tình cảm, rất quan tâm bạn. Điều này cho thấy anh ta là mẫu người đàng hoàng nhưng rất khó dứt khoát trong xử lý công việc và cuộc sống. Bạn cần lưu ý, hôn nhân không chỉ là quan tâm mà còn có cách anh ta xử lý trong các mối quan hệ tương tác tình cảm như thế nào. Có nhiều lý thuyết cho rằng phải sống hài hòa nhưng rất ít trường hợp đạt được dạng lý tưởng này.
Hiện tại bạn trai và vợ cũ của anh ta cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi con, thời gian chăm sóc chia đôi. Đây là cách sống tốt cho đứa bé nhưng sẽ bất lợi nếu một trong hai người đi bước nữa. Bạn có phải là người làm mất sự bình yên của cậu con trai 15 tuổi không? Nếu có bạn định xử lý xung đột này như thế nào? Bạn nên tìm ra lời giải trước khi quyết định.
Thời gian quen nhau 2 năm cũng giúp bạn đo lường về tình cảm. Bạn và bạn trai đều mong muốn tiến tới hôn nhân, điều đó thể hiện tình cảm của các bạn là thật. Anh không muốn về Việt Nam, trong khi bạn ra nước ngoài thì chưa biết công việc có thuận lợi không. Sẽ là mạo hiểm nếu bạn đi đến kết hôn trong khi bạn trai tài chính giảm nhiều và chưa ổn định. Nếu bạn sang đó, việc đầu tiên phải nghĩ tới là sống bằng gì. Tìm việc ở nước ngoài không dễ, nhất là những công việc có vị trí, vị thế và lương cao. Nếu sang đó, anh ta sẽ nuôi bạn được bao lâu? Khi tài chính của anh ta khó khăn, liệu tình cảm còn được như lúc này không? Đa phần khi yêu người ta tìm mọi cách thỏa mãn tình cảm, ví như lâu nay 2 bạn gặp nhau ở Việt Nam 4 lần, một số lần ở nước ngoài thì phải có tiền. Nếu tới đây không có tiền do bạn chưa có việc làm, dự trữ tài chính hết; còn anh ta cũng khó khăn, việc chưa ổn định, lúc này 2 bạn còn tình yêu để tiếp tục vượt qua không? Đây là vấn đề quan trọng nhất mà bạn cần trả lời.
Theo bạn, con trai anh lớn dần sẽ tự lập, hơn nữa bạn trai cũng muốn nghỉ hưu ở Việt Nam là điều mơ mộng không có định lượng. Lớn là năm bao nhiêu tuổi, anh ta nghỉ hưu là bao nhiêu năm nữa. Thời gian dài như vậy có thể thực hiện được không nếu thiếu tài chính. Anh ta muốn nghỉ hưu ở Việt Nam. Còn bạn nếu lấy anh ta, lúc đó theo về Việt Nam sẽ làm gì, về già bạn có lương hưu không? Tất cả những điều này phải được xác định rõ, nếu không sau này bạn sẽ bối rối.
Theo những phân tích trên cho thấy cuộc sống sau kết hôn với anh ta chưa có được những giá trị cụ thể, tuy nhiên câu chuyện của bạn rất lãng mạn. Bạn cần xem xét lại toàn bộ, nếu để ổn định cuộc sống, bạn nên ở lại Việt Nam và bạn trai về đây. Bạn tự cân nhắc để có cách giải quyết, tránh để tình cảm lôi kéo mà mơ hồ về cuộc sống.
Chúc bạn sáng suốt.
Muốn được GS.TS Vũ Gia Hiền tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.