From: Tran, Hien
Sent: Monday, October 18, 2010 4:45 PM
Kính chào mục Tâm sự!
Đúng là nghiện gì cũng không tốt, mà muốn bỏ nó thì nên làm ngược lại hẳn với nó. Hai môi trường đề xuất trong trường hợp này để thuận tiện thực hiện ngược lại là nên theo các khóa tu tập ở các thiền viện và nên tham ra các hoạt động xã hội.
Thời gian càng nhiều càng tốt. Lúc đó không những cai nghiện mà còn làm tốt mình, tốt cho gia đình và xã hội. Vài lời, tuy ngắn nhưng nếu thực hành cũng cả đời không hết, không xong. Bản chất đó là ba nghiệp: thân, khẩu, ý.
Thân: Không làm xấu, không có hành động xấu cho mình cho xã hội.
Khẩu: Nói xấu, nói những lời lẽ không lành mạnh, không có lợi cho mình, cho người, cho cộng đồng.
Ý: Khởi những ý niệm của mình lên, sẽ phát ra ngoài bằng lời nói hoặc hành động. Vậy nếu ý xấu hay nói chung là không tốt cho mình, cho người thì lời nói và hành động tiếp theo sẽ xấu đi.
Vậy cốt yếu ở đây là ý. Mà hai môi trường kể trên thì rất thuận tiện cho ý tốt phát triển về cả đạo đức lẫn công việc đường đời, sự nghiệp.
Chúc mọi người giữ thân khẩu ý được tốt đẹp!
Tran Hien