Thứ năm, 18/10/2018, 00:00 (GMT+7)

Smartphone bán chạy tháng 9 - Note9 là đại diện cao cấp duy nhất 

9 trong 10 smartphone bán chạy nhất tháng qua là các mẫu Android khoảng 3 đến 7 triệu đồng, mỗi Galaxy Note9 là hàng cao cấp.

Đa phần smartphone bán chạy tại thị trường Việt Nam tháng 9 là điện thoại Android tầm trung và giá rẻ, tới từ Samsung và Oppo, chỉ có số ít tới từ Apple và Huawei. Trong khi Nova 3i có vị trí cao thì đối thủ cùng tầm tiền, iPhone 6, đã tụt lại về cuối. 

Galaxy Note9, đại diện duy nhất của dòng cao cấp đã góp mặt trong bảng xếp hạng của VnExpress từ tháng 8, tháng này tiếp tục xuất hiện và có thứ hạng cải thiện. 

10. Apple iPhone 6

Đây là mẫu iPhone rẻ nhất trên kệ hàng chính hãng ở Việt Nam. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức niêm yết của model này đã xuống dưới 7 triệu đồng. Tại một số cửa hàng nhỏ, giá bán thậm chí chỉ gần 6 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với loạt smartphone Android tầm trung của Samsung, Oppo hay Huawei.

Dù cấu hình hạn chế, iPhone 6 được ưa chuộng nhờ thiết kế không khác biệt so với mẫu 6s, 7 và 8. Nền tảng iOS đem lại khả năng giải trí tốt và kho ứng dụng đa dạng so với sản phẩm Android cùng tầm.

Giá: 6.290.000 đồng (vị trí cũ: 9)

9. Samsung Galaxy J2 Pro 

Vị trí của Galaxy J2 Pro trong tháng 9 giảm so với tháng trước. Đây là smartphone Android giá rẻ dưới 3 triệu đồng hiếm hoi được Samsung trình làng trong vòng một năm qua. Máy sở hữu thiết kế giả kim loại và trông nhỏ gọn hơn Galaxy J5, J7 Pro.

Điểm nhấn ở J2 Pro là giao diện giống Galaxy Note8 cao cấp và chạy Android 7. Tuy nhiên, cấu hình lại hạn chế với dung lượng RAM chỉ 1,5 GB và màn hình 5 inch với độ phân giải qHD, chưa phải HD 720p.

Giá: 2.990.000 đồng (vị trí cũ: 7)

Trện tay Samsung Galaxy J2 Pro
 
 

8. Samsung Galaxy Note9

Note9 là smartphone đầu tiên của Samsung có dung lượng RAM 8 GB, bộ nhớ trong lên tới 512 GB. Dù không nhiều khác biệt về thiết kế so với Note8, máy lại có nâng cấp lớn bên trong, từ dung lượng pin tăng lên thành 4.000 mAh cho tới camera kép có ống kính thay đổi được khẩu độ. Bút cảm ứng S Pen cũng lần đầu được tích hợp công nghệ Bluetooth. Ngoài khả năng ghi chú, nó có thể biến thành điều khiển từ xa... khi chụp ảnh, thuyết trình.

Đây là smartphone cao cấp duy nhất lọt vào danh sách bán chạy tháng 9/2018.

Giá: 22.990.000 đồng (vị trí cũ: 10)

So sánh Galaxy note 9 và Galaxy note 8
 
 

7. Samsung Galaxy A6

Sản phẩm là sự kết hợp giữa hai phân khúc cận cao cấp A series và tầm trung J series. Mặt trước máy là màn hình tràn viền tỷ lệ 18.5:9, không còn phím Home tích hợp cảm biến vân tay. Phía sau A6 2018 là mặt lưng kim loại với dải ăng-ten kiểu chữ U như J7 Pro.

Thiết kế nhỏ gọn với màn hình 5,6 inch là điểm đáng chú ý của sản phẩm. Máy có cấu hình không cao khi sử dụng vi xử lý Exynos 7870 quen thuộc cùng với RAM 3GB, màn hình cũng chỉ đạt độ phân giải HD+ - thấp hơn khá nhiều smartphone Android tầm trung khác. 

Tháng 9, mẫu di động này giảm 1 triệu đồng.

Giá: 5.490.000 đồng

6. Huawei Nova 3i

Sản phẩm nằm trong phân khúc tầm trung giống Oppo F9. Điểm nổi bật ở Nova 3i là thiết kế mặt lưng có màu sắc biến đổi như trên dòng P20 cao cấp của Huawei. Bên cạnh đó, máy cũng có tới 4 camera, chia đều thành camera kép ở phía trước và phía sau.

Tuy nhiên, model tới Trung Quốc vẫn sử dụng màn hình tràn viền kiểu tai thỏ giống với iPhone X nhưng kích thước lớn hơn, 6,3 inch và độ phân giải Full HD+. Máy được trang bị chip Kirin 770 do Huawei tự phát triển, cùng với RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Pin có dung lượng 3.340 mAh. 

Giá: 6.990.000 đồng (vị trí cũ: 6)

AI nâng cấp đáng giá trên camera của Huawei Nova 3i
 
 

5. Samsung Galaxy J8

J8 kế thừa nhiều điểm mới trên các mẫu Galaxy cao cấp, như màn hình tràn viền tỷ lệ 18,5:9, camera kép (16 và 5 megapixel) có tính năng chụp ảnh xoá phông. Cảm biến vân tay từ phím Home mặt trước đã được chuyển sang mặt lưng và nằm dưới camera chính, tạo sự khác biệt so với Galaxy J7+ và J7 Pro, những model ăn khách trước đó của Samsung.

So với các đối thủ tới từ Trung Quốc, cấu hình không phải là lợi thế của J8 khi máy dùng chip Snapdragon 450 và có RAM 3 GB thay vì 4 GB hay 6 GB. Màn hình lớn 6 inch nhưng độ phân giải HD+.

Giá: 6.290.000 đồng (vị trí cũ: 2)

Trên tay Galaxy J8
 
 

4. Oppo F9

Đây là smartphone tầm trung kế nhiệm cho mẫu F7 ăn khách xuất hiện từ đầu năm. Thiết kế màn hình "tai thỏ" đã được Oppo tuỳ chỉnh lại nhỏ gọn hơn nhiều, vừa đủ cho camera selfie. 

Ngoài màn hình Full HD+ 6,3 inch, F9 còn được trang bị vi xử lý Helio P60, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB và chạy Android 8.1 với giao diện Color OS. Camera selfie 25 megapixel đi kèm camera chính dạng kép với độ phân giải 16 và 2 megapixel. Pin 3.500 có công nghệ sạc nhanh VOOC độc quyền của Oppo.

Giá: 7,69 triệu đồng (vị trí cũ: 8)

Trên tay Oppo F9
 
 

3. Samsung Galaxy J4

Galaxy J4 là phiên bản rút gọn từ J6 với màn hình 5,5 inch, dùng chip Exynos 7570 cùng RAM chỉ còn 2GB. Máy cũng chạy hệ điều hành Android Oreo 8.0 bản mới. Camera trước giảm từ 8 megapixel xuống 5 megapixel nhưng camera chính phía sau vẫn 13 megapixel. Bên cạnh đó, thiết kế của J4 cũng mang đặc trưng quen thuộc của Samsung với màn hình 5,5 inch và phím Home vật lý nằm ở trước.

Giá bán thấp cùng thương hiệu là điểm mạnh của Galaxy J4 trong phân khúc smartphone phổ thông đa phần là các model tới từ Trung Quốc.

Giá: 3.490.000 đồng (vị trí cũ: 1)

2. Samsung Galaxy J6

J6 2018 là smartphone đầu tiên thuộc dòng J có màn hình vô cực với tỷ lệ hiển thị 18,5:9 giống Galaxy S9 hay Note8 cao cấp. Cảm biến vân tay không còn nằm ở phím Home mặt trước mà chuyển ra phía lưng, ngay dưới camera.

Galaxy J6 2018 chỉ có vỏ nhựa, không dùng chất liệu kính hay kim loại. Cấu hình máy không cao nếu so với các smartphone Android tầm trung của Asus, Xiaomi hay Huawei đang có trên thị trường khi dùng Exynos 7870 cùng với RAM 3GB. Màn hình Super AMOLED đạt 5,6 inch nhưng độ phân giải chỉ HD+. 

Máy vừa giảm giá 500.000 đồng trong tháng 10.

Giá: 4.290.000 đồng (vị trí cũ: 3)

1. Oppo A3s

Đây là smartphone màn hình tai thỏ có giá bán thấp nhất của Oppo khi chỉ lần lượt 3,69 triệu đồng cho bản 16 GB và 4,99 triệu đồng cho bản 32 GB. Máy kế thừa thiết kế của F7 với mặt lưng bóng bẩy, màn hình tràn viền. Màn hình lớn với kích thước 6,2 inch nhưng độ phân giải HD+ thay vì Full HD+ như đàn anh. Máy có camera kép 13 và 2 megapixel ở mặt lưng, camera trước 8 megapixel, chip Snapdragon 450 cùng với RAM 2 GB hoặc 3 GB. Pin có dung lượng 4.230 mAh. Tuy nhiên, A3s không được trang bị cảm biến vân tay.

Giá: 3.690.000 đồng.

Tuấn Anh

* Danh sách được tổng hợp từ số liệu của các hệ thống bán lẻ: Thế giới di động, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile.