Theo dự thảo được nhật báo Mainichi (Nhật) công bố, ngân sách được Chính phủ nước này dự kiến sử dụng để hỗ trợ các quốc gia khác trong tài khóa 2011 (kết thúc vào 31/3/2012) là 1.377,5 tỷ yen (khoảng 17 tỷ USD).
Nếu con số này được thông qua thì ngân sách ODA của Nhật sẽ giảm khoảng 22% so với con số 1.767 tỷ yen của tài khóa 2010 (số liệu của Bộ Ngoại giao Nhật). Tuy vậy , theo dự thảo, châu Á sẽ tiếp tục là khu vực được nhận nhiều hỗ trợ nhất của Nhật (865 tỷ yen). Ngân sách dành cho châu Phi thậm chí còn tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Đại sứ Nhật Yasuaki Tanizaki và Bộ trưởng Võ Hồng Phúc tại lễ ký kết giải ngân khoản ODA đầu tiên cho Việt Nam trong năm 2011. Ảnh: Nhật Minh |
Trong chuyến thăm Nhật mới đây của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Võ Hồng Phúc, đại diện Chính phủ nước này cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam như cam kết. Điều này đã được cụ thể hóa bằng khoản giải ngân đầu tiên được ký kết hồi giữa tháng 6 vừa qua.
Chính sách mới về ODA được Chính phủ Nhật đưa ra đúng thời điểm đang có nhiều tranh cãi về việc nên cắt các khoản viện trợ nước ngoài để tập trung tái thiết đất nước sau thảm họa động đất sóng thần.
Do đó, cùng với việc duy trì ODA ở mức tối đa, dự thảo nêu trên cũng mở đường cho việc sử dụng các nguồn lực bên ngoài để tái thiết kinh tế trong nước. Một trong những kế hoạch cụ thể là việc mua lại hải sản đánh bắt được ngư dân các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima Daiichi, các sản phẩm nói trên rất khó tiêu thụ tại Nhật cũng như xuất khẩu. Do đó, việc Chính phủ mua lại, kiểm định mức độ nhiễm xạ trước khi tiêu thụ được xem là một trong những giải pháp cần thiết.
Kế hoạch ngân sách nó trên cũng bao gồm chi phí để thực hiện các chiến dịch truyền thông để gây dựng lòng tin về thực phẩm của Nhật tại nước ngoài... Đây cũng được xem là gói ngân sách bổ sung thứ 3 cho tài khóa 2011 được Chính phủ Nhật công bố sau thảm họa 11/3.
Công Tâm - Nhật Minh