HĐXX tuyên Mai Văn Huy án chung thân về 4 tội buôn lậu, tham ô, đưa hối lộ và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh trên: Nguyễn Thế An (nguyên phó giám đốc) 15 năm tù; Võ Trung Nghĩa (phó giám đốc) 10 năm; Đoàn Thị Khang Hương (kế toán trưởng) 8 năm; Trần Văn Hiếu (phó giám đốc xí nghiệp xây dựng thuộc Công ty Thương mại và dịch vụ Đồng Tháp) 7 năm; Nguyễn Thanh Toạ (phó chi nhánh TP HCM) 6 năm; Nguyễn Thành Mỹ (phó chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng) 4 năm; Lâm Thành Thơ (thuyền trưởng tàu ĐT 8B) 4 năm; Dương Thanh Long (trợ lý trưởng chi nhánh tạp chí Nghiên cứu châu Âu phía Nam) 5 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Huy phải trả lại hơn 6,6 tỷ đồng; bà Huỳnh Thị Cẩm (vợ Huy) phải hoàn lại trên 1 tỷ đồng tiền vay công ty trước đây.
HĐXX cũng kiến nghị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao điều tra làm rõ việc bị cáo Huy mua nhà số 44 Tạ Uyên (phường 5, quận 5, TP HCM) của ông Nguyễn Mạnh Trung (nguyên phó thủ trưởng thứ nhất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, bị can trong vụ Năm Cam) để làm trụ sở chi nhánh công ty. Đồng thời, toà tiếp tục kiến nghị chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao xem xét trách nhiệm hình sự với Huy cùng các bị cáo Thế An, Trung Nghĩa, Mọc Thạnh, Đạt Nhân, Văn Phú, Khang Hương và Thìn về việc chia nhau số tiền 1,3 tỷ đồng thu được từ hoạt động buôn lậu; làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang) trong việc để công ty của Huy buôn lậu xăng dầu qua biên giới.
Tòa phúc thẩm giữ nguyên kiến nghị của tòa sơ thẩm về việc giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của một số người từng là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp như các ông: Lê Minh Châu (nguyên bí thư Tỉnh ủy), Ngô Phú Thọ (chủ tịch tỉnh), Nguyễn Văn Tho (trưởng ban kinh tế Tỉnh ủy); Võ Thành Nghĩa, Võ Xuân Nghĩa, Huỳnh Văn Săng (phó chủ tịch UBND tỉnh); Trần Thành Quang (phó chủ tịch UBND kiêm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh); Nguyễn Xuân Biên, Lê Văn Chiến (phó giám đốc hải quan tỉnh).
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)