Theo cáo trạng, Phùng Đức Thịnh sinh năm 1970 tại phường 11, quận 10, hành nghề mua bán xe máy. Năm 1994, Thịnh phạm tội cướp tài sản và bị xử phạt 3 năm tù. Tháng 6/1998, thi hành án xong, Thịnh rủ Hà Minh Trung (sinh 1973, thợ sửa xe ở TP HCM) và Lý Anh Phú hùn vốn kinh doanh hàng trắng, với mức: Thịnh góp 20 triệu đồng, Trung 30 triệu và Phú 25 triệu. Thịnh dùng 60 triệu đồng mua của Cu Trắng (tạm trú ở quận 10) 4 lượng heroin. Nhưng bị lừa mất hàng, do đó Phú rút lui, còn Thịnh và Trung tiếp tục hùn mỗi người 5.000 USD cùng làm ăn. Trong quá trình buôn bán heroin, Trung có anh, chị làm công an, nên nhận nhiệm vụ nắm tình hình truy quét tội phạm ma túy. Hai tên phân lẻ heroin đi tiêu thụ, tiền lãi thu được chia theo tỷ lệ Thịnh 6 phần, Trung 4 phần. Hoạt động mua bán đều tiến hành qua điện thoại.
Từ tháng 6/1998 đến tháng 3/2000, Thịnh và Trung mua bán heroin với nhiều đối tượng. Đầu tiên, chúng mua hàng của Phương Anh, một người nói giọng Bắc. Tổng cộng 41 lần gặp gỡ, Phương Anh đã bán 47 bánh và 12,6 lượng heroin, với khối lượng hơn 16,92 kg, tổng số tiền hơn 420.000 USD và 206 triệu đồng. Thịnh, Trung tiêu thụ hàng nhanh chóng nên Phương Anh không cung cấp kịp. Hai tên qua môi giới của bạn nghiện là Nguyễn Quanh Khanh (ở phường 2, quận Tân Bình), gặp và mua trực tiếp của Hoàng Đình Hiên. Hiên đã giao 8 bánh heroin cho bọn Thịnh, tổng khối lượng hơn 2,75 kg, trị giá 69.000 USD và 42 triệu đồng. Vẫn chưa đủ hàng để bán, nên bọn Thịnh quan hệ với Lê Đức Thắng, Trần Đại Phát, Nguyễn Văn Truyện và một đối tượng tên Hoa. Tính ra, bọn Thịnh đã mua bán 110 bánh và 31,6 lượng heroin, khối lượng hơn 38,37 kg và 1.000 viên hồng phiến.
Mua được hàng trắng, Thịnh tới phân lẻ bán cho khoảng 16 đối tượng. Riêng Trung 11 lần nhận tiêu thụ 393,75 g, và đưa tiền bán cho Thịnh. Việc làm ăn của chúng kéo dài đến ngày 28/11/2000 thì Thịnh bị bắt. 1,4 kg heroin mà Thịnh khai là mua của Truyện, bị tịch thu tại chỗ.
Trong quá trình điều tra vụ án ma túy này, cơ quan công an phát hiện bọn Thịnh mua bán vũ khí quân dụng. Theo đó, khoảng tháng 10/1999, đề phòng va chạm với các băng khác, Thịnh mua của Cao Thanh Phi Hùng (ở Hóc Môn, TP HCM) 1 khẩu K54 và 20 viên đạn, với giá 4,2 triệu đồng. Theo lời khai của Hùng, khẩu súng này y nhặt được trong khu vực Tân Sơn Nhất. Cuối năm đó, Thịnh còn sửa chữa cho Trần Đại Phát (ở phường 12, quận 3) một khẩu Rulo và một K54. Phát khai, súng K54 y xin được của Trần Huy Công (bạn tù ở trại Bố Lá), còn khẩu Rulo y nhặt được khi đào móng xây nhà. Ngoài ra, Thịnh còn mua một khẩu súng Praha bên Campuchia năm 1995. Gia đình Thịnh đã nộp cho công an.
Trong buổi xét xử đầu tiên, Phùng Đức Thịnh thừa nhận hành vi phạm pháp của mình đồng thời khai báo thêm cách thức tổ chức nguỵ trang, vận chuyển cũng như giá cả ma tuý và phần hùn vốn của các đối tượng liên quan.
Theo Cơ quan điều tra, đây là vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý lớn, mang tính quốc tế. Từ vụ án này, Cơ quan điều tra đã phát hiện 25 đối tượng khác liên quan. Tất cả đã bị khởi tố bị can chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý ở giai đoạn tiếp theo.
(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)