Phạm Hồng Quân đã bị tạm giam khoảng 6 năm nhưng vụ án vẫn chưa khép lại. Ảnh: A.T |
Hai lần xét xử phúc thẩm (năm 2004, 2005), TAND Tối cao đều tuyên hủy bản án sơ thẩm phạt Phạm Hồng Quân 5 và 8 năm tù về tội điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cấp phúc thẩm yêu cầu điều tra làm rõ nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, dấu hiệu đua ôtô và những sai phạm tố tụng khi lập hồ sơ hiện trường... Tuy nhiên, các kết luận về vụ án hầu như không thay đổi, một số vấn đề vẫn chưa được làm rõ theo yêu cầu.
Cuối tháng 12/2006, phiên sơ thẩm lần thứ ba tiếp tục được mở tại TAND Hà Nội. Nội dung bản án không thay đổi so với 2 phiên sơ thẩm trước đó. Tòa Hà Nội vẫn nhận định không có cơ sở kết luận Phạm Hồng Quân đua ôtô nên gây tai nạn, đâm chết 2 nữ sinh đi xe đạp cùng chiều. Quân bị tuyên phạt 8 năm tù. Gia đình các nạn nhân tiếp tục kháng cáo toàn bộ bản án. Họ giữ nguyên quan điểm cho rằng sự thật vụ án chưa được đưa ánh sáng. Hồ sơ vụ án được xây dựng trên cơ sở thông tin không đúng sự thật, vì một số cán bộ thụ lý ban đầu có quan hệ với bố của Phạm Hồng Quân, trung tá cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.
Lật lại toàn bộ vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định, một số cán bộ Công an Hà Nội vẽ sơ đồ, lập biên bản hiện trường cẩu thả, số liệu không chính xác, chụp ảnh hiện trường không đặt thước đo tỷ lệ... "Có việc cán bộ công an sửa chữa số liệu trên sơ đồ hiện trường, không đưa bản kết luận giám định về việc sửa chữa số liệu đo dấu phanh tại biên bản hồ sơ hiện trường vào hồ sơ vụ án", cơ quan điều tra cấp cao nhất nhận định.
Trên cơ sở đó, năm 2006 Giám đốc Công an Hà Nội đã kỷ luật 7 cán bộ, điều tra viên liên quan trách nhiệm, với hình thức cảnh cáo, khiển trách.
Hoàng Khuê