Hiền bị giam tại trại Hà Tây. Trách nhiệm dẫn giải bị cáo tới tòa thuộc bên công an.
Theo cáo trạng, tháng 7/2001, phó phòng kế toán Naforimex Đặng Thị Ngọc Lan thông đồng với Trần Thế Tuấn và Vũ Đức Hiền (trưởng và cán bộ chi nhánh Lạng Sơn Công ty Sản xuất bao bì và hàng hoá xuất khẩu, Bộ Thương mại) làm hồ sơ chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Naforimex móc nối mua hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Long Giang (Bộ Quốc phòng), xí nghiệp Việt Hải, doanh nghiệp Minh Đức và một số đơn vị khác để hợp thức hóa đầu vào. Bên bán hưởng 2,4% giá trị ghi trong hóa đơn.
Thế Tuấn, Đức Hiền, Ngọc Lan liên hệ với Trần Duy Tuấn (ở Đồng Đăng, Lạng Sơn) mượn hàng của tư thương, làm tờ khai hải quan xuất khống sang Trung Quốc. Đích thân Hiền tìm mua các hợp đồng kinh tế có sẵn con dấu, chữ ký của đối tác Trung Quốc. Với những bộ hồ sơ này, các bị cáo đã rút được 1,2 tỷ đồng tiền hoàn thuế tại Cục Thuế Hà Nội.
VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố 5 bị cáo Thế Tuấn, Đức Hiền, Ngọc Lan, Duy Tuấn và Lê Đình Chiến (giám đốc Công ty Minh Đức) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng tại Công ty Long Giang liên quan đến vụ án này được chuyển sang Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) xử lý theo thẩm quyền.
Đây là vụ lừa đảo hoàn thuế thứ hai được đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội, sau vụ Công ty TNHH chế biến xuất khẩu tinh dầu Hà Nội chiếm đoạt 7 tỷ đồng, hồi tháng 7. Theo thông báo của tòa, phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 12/9.
Thanh Nga