Luật sư Kim Cương: "Chúng tôi không tự ý rời bỏ phiên tòa, mà là theo yêu cầu của thân chủ". |
Bào chữa cho Giang lần này là các luật sư Nguyễn Tiến Đạm (Đoàn Luật sư Hà Tây), Vũ Sang (Đoàn Luật sư Hà Nội), và Tô Kim Cương (Đoàn Luật sư Quảng Ninh).
Ngay từ đầu phiên tòa, luật sư Khang phát biểu: Ông Vũ Văn Tràng, cha Giang, đã gửi lập luận phản đối Kết luận giám định pháp y số 114 của Công an Hà Nội đến toà. Ông thay mặt các luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, mời cơ quan pháp y cấp cao giám định lại kết luận giám định của Công an Hà Nội. Theo ông, chỉ tái giám định mới khẳng định được nguyên nhân cái chết của ông Trọng Thanh. Gia đình bị cáo kiến nghị: “Nếu HĐXX không cho giám định lại thì sẽ không còn căn cứ nào để bào chữa cho bị cáo; lúc đó, gia đình sẽ không yêu cầu luật sư nữa”.
Bên bị hại, cô Nguyễn Thu Trang (con gái Trọng Thanh) cùng 2 luật sư của mình phản đối yêu cầu trên. Luật sư Phạm Thị Khang và Nguyễn Bích Lan cho rằng, đây là cách phía bị cáo gây khó khăn cho tòa.
Sau 7 phút thảo luận, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa. Thẩm phán chủ toạ Nguyễn Đức Hiện nói: “Nếu luật sư của bị cáo rời khỏi phòng xét xử thì đó là hành động từ chối bào chữa. Trường hợp Giang bị kết án theo khoản 2 Điều 93, khung hình phạt chưa đến tử hình thì không bắt buộc có luật sư”.
Tuy nhiên, cả 3 luật sư của Trường Giang, sau khi trình tòa văn bản nêu ý kiến của ông Tràng, vẫn xách cặp ra về. Trước tình huống bất ngờ, HĐXX mất vài phút trao đổi tại chỗ và 5 phút trao đổi kín trong phòng, ông chủ toạ tuyên bố hoãn phiên tòa.
Luật sư của bên bị hại nói: “Tôi bất ngờ với quyết định của tòa. Trong trường hợp này, HĐXX vẫn có thể tiếp tục bởi luật không bắt buộc phải hoãn”. Còn luật sư của bị cáo nói: “Chúng tôi không muốn gây khó dễ cho tòa. Nhưng đánh giá kết quả giám định pháp y đòi hỏi phải có cả hội đồng khoa học. Diễn biến phiên toà không thể làm rõ những khúc mắc trong Kết luận giám định 114 của Công an Hà Nội ”.
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, rất nhiều trường hợp HĐXX có thể cân nhắc để hoãn phiên tòa. Trường hợp này, theo thẩm phán Nguyễn Đức Hiện, luật sư đã tự ý từ bỏ trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho bị cáo. Tuy nhiên, ông vẫn chấp nhận hoãn phiên tòa vì đây là một vụ án được dư luận quan tâm. Mặt khác cũng còn nhiều điều chưa được làm sáng tỏ về nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của ông Trọng Thanh.
Nghĩa Nhân
Ảnh: Xuân Thu
Theo dòng sự kiện:
Hoãn phiên phúc thẩm vụ án nhà báo Trọng Thanh (4/3)
Ngày 4/3, xử phúc thẩm vụ giết hại nhà báo Trọng Thanh (26/2)
Trường Giang lĩnh án 12 năm tù (20/9)
Cái chết của Trọng Thanh theo lời kể các nhân chứng (19/9)
Hôm nay, xét xử kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh (18/9)
Ngày mai, xét xử kẻ giết hại nghệ sĩ Trọng Thanh (17/9)
Kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh sắp phải hầu tòa (15/8)
Kết thúc điều tra về cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (29/6)
Tạm tha người liên quan đến cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (21/3)