Trước thời điểm thanh tra lần đầu của Bộ Giáo dục & đào tạo (có kết luận vào ngày 31/10/1998), Đông Đô đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu 2 lần, và năm sau lớn hơn năm trước. Thậm chí, trường còn mở các lớp đại học cho các sinh viên nợ đầu vào, để rồi hàng nghìn sinh viên đang học năm thứ 2-3 ở phía Nam phải ra ngoài Bắc... thi tuyển vào đại học. Trường cũng mở các lớp “liên kết đào tạo” trái quy định với một số địa phương với gần 3.000 học sinh. Ngoài ra còn có gần 1.000 sinh viên hệ mở rộng, hệ “cấp chứng chỉ” được hợp thức hóa để chuyển sang hệ đào tạo chính quy trái với quy chế đào tạo.
Tất cả các sai phạm trên đều liên quan trực tiếp tới ông Phan Văn Hạp. Bởi ông này vừa là hiệu phó phụ trách đào tạo, giám đốc Trung tâm dự tuyển (vợ ông làm giáo vụ), vừa kiêm chủ tịch hội đồng tuyển sinh, chủ tịch tiểu ban ra đề, và cũng là chủ tịch hội đồng chấm thi. Nắm trong tay các chức vụ này, ông Hạp thao túng toàn bộ các khâu từ tổ chức cho học sinh ôn thi vào trường, đến ra đề, chấm thi tuyển sinh.
Ông Hạp đã có những việc làm sai trái ngay cả khi Bộ Giáo dục & đào tạo đang tiến hành thanh tra tại Đông Đô, tháng 10/1998. Khi đó, ông ta đã ký cho 126 sinh viên nợ tuyển sinh vào học. Tiếp đó, ông sử dụng con dấu của Đông Đô mở “chui” một lớp cao đẳng với gần 100 sinh viên ở Bình Định. Chỉ khi sinh viên ra trường, thắc mắc về việc cấp văn bằng, thì hiệu trưởng và HĐQT Đông Đô mới biết là có một lớp như vậy.
Tuy nhiên, một mình ông Hạp không thể thỏa sức vẫy vùng. Sau khi gây ra một loạt sai phạm, ông Hạp cùng người đồng nhiệm Nguyễn Văn Bửu đã bị cách chức hiệu phó và ra khỏi HĐQT. Nhưng khi Đông Đô bắt đầu đi vào hoạt động ổn định thì bất ngờ cả ông Hạp và ông Bửu lại được Bộ Giáo dục & đào tạo chấp nhận cho quay lại trường. Lúc này, Ban giám hiệu cùng HĐQT trường nhận được hàng loạt đơn tố cáo về các sai phạm nghiêm trọng của ông Hạp. Ngày 18/1 vừa qua, thanh tra Bộ Giáo dục & đào tạo đã khẳng định: “Các vấn đề mà đơn tố cáo nêu là đúng sự thật”.
Chịu trách nhiệm về việc này chính là Bộ Giáo dục & đào tạo, bởi cơ quan này từng cách chức hiệu phó của ông Hạp, rồi lại cho ông ta quay lại làm việc. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có ông Phan Văn Hạp (có chức vụ cao nhất là hiệu phó) và ông Nguyễn Văn Chóng (nguyên trưởng Phòng Đào tạo trường) bị khởi tố.
(Theo Lao Động)