Theo đó, VKS đề nghị tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án theo hướng tăng hình phạt tù với các bị cáo: Nguyễn Văn Phương (chủ vũ trường Blue), Chung Thị Mỹ Lệ (giám đốc ITC), Nguyễn Trọng Cường (trưởng ban quản lý vũ trường) và Lưu Nhật Tuấn (quản lý vũ trường).
Cơ quan công tố cho rằng TAND TP HCM (sơ thẩm) xác định lỗi của Nguyễn Văn Phương là gián tiếp, xử phạt 4 năm tù chưa tương xứng với tính chất và mức độ phạm tội của bị cáo. Mức án này còn thấp hơn hình phạt của 3 bị cáo khác là Lâm Nghĩa Hòa (chủ tiệm sắt Thông Nam) cùng thợ hàn Nguyễn Phú Tín, Phan Viết Thanh. Do vậy, VKS đề nghị cấp phúc thẩm phạt Phương 10-12 năm tù.
Còn với giám đốc ITC Chung Thị Mỹ Lệ, VKS nhận định trong thời gian dài đã thiếu kiểm tra giám sát, không thực hiện đầy đủ những kiến nghị về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Sự tắc trách của bà Lệ dẫn tới thiệt hạ nặng nề về người và tài sản khi vụ hỏa hoạn xảy ra. TAND TP HCM xử phạt Chung Thị Mỹ Lệ 3 năm tù là chưa phù hợp, VKS đưa ra mức án đề nghị với trường hợp này là 5-7 năm.
VKS cũng kháng nghị một phần dân sự của vụ án, cho rằng tòa tuyên trách nhiệm bồi thường của Nguyễn Văn Phương bằng với Lâm Nghĩa Hòa (2,5 tỷ đồng) là chưa tương ứng với mức độ lỗi của từng bị cáo.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)