Theo thống kê sơ bộ, trong 10 lũng núi thuộc khu rừng bảo tồn này, hiện đang có 52 đội, 33 máy bơm nước với khoảng 250 đến 300 người đang đào đãi vàng trái phép trong lòng núi.
Khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ bắt đầu diễn ra từ năm 1986. Các ngành chức năng đã tiến hành nhiều đợt giải toả triệt để, nhưng mỗi lần giải toả chỉ được vài tháng, “vàng tặc” lại kéo đến khai thác lén lút.
Việc giải toả khó là do những người tại địa phương tham gia làm với số lượng khá lớn. Nếu tổ chức giải toả, họ chuyển máy móc về nhà cất gữ, khi nào yên, họ lại vận chuyển vào bãi khai thác hoạt động.
Phần đông số người khai thác vàng tại Kim Hỷ đã có "thâm niên" trong khu rừng này. Họ thuộc địa bàn, các đoàn kiểm tra, giải toả rất khó ngăn chặn, thu giữ được phương tiện khai thác.
(Theo TTXVN)