Theo bản án sơ thẩm ngày 22/8 của TAND Hà Nội, nguyên nhân vụ án mạng tại xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên khiến hai người chết, một bị thương xuất phát từ việc ông Nguyễn Văn Mai (45 tuổi) đổ bùn cống ra cạnh đường làng.
Bị cáo Dương (trái) và Giao tại tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Sáng 22/6/2012, ông Nguyễn Văn Lân (57 tuổi, trưởng thôn) nhắc nhở nhưng ông Mai không tiếp thu, bảo "còn nói nữa sẽ đổ ngay ra đường". Hai bên to tiếng, Vương Thị Thảo (vợ ông Mai, 42 tuổi) chạy ra bênh chồng.
Trần Minh Giao (40 tuổi, con rể ông Lân) tới can ngăn, bị chị này xúc phạm nên đã tát lại. Bà Thảo sau đó cùng vợ chồng Vương Văn Khải (em trai) kéo đến nhà ông Lân gây sự.
Khải túm áo, đấm đá ông Lân. Bênh bố, Nguyễn Văn Dương (31 tuổi) chạy ra can ngăn nhưng bị nhóm bà Mai đánh rách môi. Đáp trả, Dương lấy dao chọc tiết lợn đâm khiến Khải và Đinh Văn Giáp (anh họ của ông Mai) tử vong, ông Mai bị thương tích.
Tại phiên xử hôm nay, Dương thừa nhận hành vi nhưng cho rằng gây án vì bực tức khi thấy bố bị đánh, bản thân anh ta cũng bị rách môi. Dương bị tòa phạt án tử hình về tội Giết người. Giao lĩnh 15 tháng tù do gây rối trật tự công cộng.
Việt Dũng