Các bị cáo Phan Huy Nam (35 tuổi), Đặng Thế Sơn (31 tuổi), Nguyễn Văn Quân (28 tuổi), Đặng Văn Song (36 tuổi) và Hà Văn Hùng (35 tuổi) bị truy tố về tội giết người, không tố giác tội phạm, lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ và tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
Người nhà nhận xác nạn nhân. Ảnh: Anh Tú. |
Theo cáo trạng, từ tháng 10 đến tháng 12/2008, Phan Huy Nam được phép hút vét than rơi vãi dưới mặt nước tại khu vực Cảng Làng Khánh (Công ty cổ phần Cảng Làng Khánh).
Ngày 14/12/2008, nhóm của Nam vun được thành một đống khoảng 10 tấn. Rạng sáng hôm sau, họ phát hiện có nhóm người xúc trộm than trên nên báo cho "thủ lĩnh" Nam và Quân.
Nhận được tin, Nam, Quân cùng Sơn chuẩn bị súng, đi vào khu vực cảng Làng Khánh nằm phục để "đòi nợ" nhóm xúc trộm. Và chúng đã nổ sung bắn chết 6 người và làm bị thương một người khác.
Gây ra vụ nổ súng đẫm máu, 3 sát thủ bỏ trốn. Sơn điện thoại cho anh trai là Song cầu cứu. Người đàn ông 36 tuổi này đã chuẩn bị thuyền và thực phẩm sinh hoạt cung cấp cho những kẻ gây án...
Xét hành vi của các bị cáo, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Nam và Sơn án tử hình; Quân chịu hình phạt chung thân và Song 30 tháng tù...
Tòa buộc 3 sát thủ phải bồi thường hơn 330 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.
Hoàng Anh