Ngày 27/10/2003, Thành rủ anh vợ là Nguyễn Thanh Tâm (tỉnh Đồng Tháp) đến Sóc Trăng để trộm tiệm vàng. Lợi dụng đêm khuya, Thành leo hàng rào nhà bên cạnh lên lầu cửa hàng vàng của ông Tỷ (Sóc Trăng) và lấy đi một lượng tài sản trên 600 triệu đồng.
Ngày 28/8/2005, Thành bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt và giao cho Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra xử lý. Số tài sản Thành trộm được mang sang Campuchia chỉ bán được gần 200 triệu đồng. Thành còn khai nhận, trong thời gian bỏ trốn, đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm tiệm vàng tại tỉnh An Giang trị giá gần 1 tỷ đồng.
"Siêu trộm" Võ Văn Thành còn khai nhận hành vi trốn khỏi Trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào ngày 16/6/2000, trong khi đang thi hành án với mức án trên 17 năm tù. Cùng bị truy tố với Thành còn có Nguyễn Thị Lụa (vợ Thành) và Lê Thị Bé Tám (em nuôi) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
(Theo Công An Nhân Dân)