Cùng bị truy tố với Bình “Kiểm” còn có các “chiến hữu” như: Nguyễn Hữu Dự, Đoàn Anh Tuấn, Bùi Hồng Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Riêng bị can Thiềm Liêu Dương, đã mắc căn bệnh thế kỷ giai đoạn cuối nên không truy tố dù trước đó, Dương đã bị khởi tố về tội bắt cóc và mua bán, sử dụng vũ khí. Đối với Phạm Văn Thạch (tức Hoàng “Quân Báo”), là người cung cấp cho Bình “Kiểm” hai khẩu súng Rulô, vốn là quân nhân chuyên nghiệp nên cơ quan tố tụng đã chuyển hồ sơ cho phòng điều tra hình sự khu vực 1 Quân khu 7 xử lý.
Theo kết luận của VKS, Bình "Kiểm" là kẻ chủ mưu đã lên kế hoạch bắt anh Trầm Trọng Ngân – con trai của một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố để kiếm tiền. Bình "Kiểm" tính toán rất kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng người, vạch ra lộ trình đi lại của nạn nhân… Sau nhiều lần “thực nghiệm”, ngày vào 5/12/2005, Bình và đồng bọn dùng vũ khí uy hiếp, bắt cóc anh Ngân rồi đưa nạn nhân xuống huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu), sau đó điện thoại cho gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 7/12/2005, cơ quan công an đã tóm gọn Bình cùng đồng bọn, giải thoát an toàn cho anh Ngân.
Về hung khí gây án, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng cũng làm rõ được, Bình “Kiểm” đã mua 2 khẩu Rulô, 1 khẩu K54. Riêng khẩu AR15, là do một người tên là Bình "Thổ" (ngụ ở Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa cho Bình "Kiểm" cất giùm.
N. Hải