Trong vụ gây rối ở 48 ngõ Hoàng An, phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, ngày 9/4, công an thành phố đã phục bắt được 9 đối tượng. Trong đó Nguyễn Quốc Hoài, đại úy điều tra viên trung cấp thuộc Đoàn 871, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, được xác định là bị can “giữ vai trò chính”.
Việc điều tra sau đó bị ách lại do công an, VKS và cơ quan tố tụng bên quân đội chưa thống nhất được thẩm quyền giải quyết. Ngày 20/5, đại diện của VKSND Hà Nội, VKS quân sự Bộ Quốc phòng, Phòng Điều tra hình sự Tổng cục Chính trị, cùng đại diện cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an Hà Nội đã có cuộc họp liên ngành. Phía các cơ quan tố tụng Hà Nội đề nghị xem xét việc tước quân tịch thượng úy Hoài để giao cho thành phố giải quyết.
Vụ Kiểm sát điều tra án trị an VKSND Tối cao không đồng ý với đề xuất này, và ngày 21/5 đã có văn bản yêu cầu chuyển vụ án trên cho cơ quan tố tụng của Tổng cục Chính trị thụ lý giải quyết. Quyết định này dựa trên lập luận: vụ án thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng quân đội. VKSND Hà Nội đã tuân thủ chỉ đạo này, yêu cầu Công an thành phố bàn giao hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, theo Viện phó Lê Ngọc Giang, bên công an “chuyển hay không là quyền của họ”.
Bộ Công an không đồng ý với cách giải quyết của VKSND Tối cao, nên ngày 8/7, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã có công văn đề xuất hai hướng giải quyết: Một là, tước quân tịch với thượng úy Hoài, giao vụ án cho cơ quan điều tra bên công an thụ lý, như đề xuất trong cuộc họp 20/5. Hai là, tách Hoài ra vụ án khác, các bị can còn lại giao cho cơ quan công an điều tra.
Pháp luật hiện hành quy định các vụ án có bị can là quân nhân tại ngũ thì thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án quân sự, và các vụ án này do cơ quan điều tra hình sự quân đội thụ lý điều tra. Còn việc tách vụ án chỉ được thực hiện khi việc tách đó không làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của toàn bộ vụ án.
(Theo Pháp Luật)