Ông Trung cho biết: “TAND TP HCM không yêu cầu văn phòng hay công ty luật nào, mà gửi thẳng công văn yêu cầu Đoàn Luật sư cử người bào chữa. Ban chủ nhiệm chúng tôi cử ông Trừng là đúng. Do đó không lý do gì để luật sư Trừng lút lui, trừ khi chính Năm Cam tuyên bố không chấp nhận”.
Theo ông Trừng, ngay sau khi được phân công, ông đã làm thủ tục vào trại tiếp xúc với Năm Cam. “Lần gặp đầu tiên, ngày 5/12, Năm Cam nhờ tôi liên lạc với gia đình để thông báo việc y đã chấp nhận tôi bào chữa. Nhưng mấy ngày sau, báo chí đăng việc có hai luật sư nhận bào chữa cho Năm Cam theo yêu cầu của Trương Thị Lan. Tôi phải vào trại một lần nữa và đưa ra 2 phương án để Năm Cam lựa chọn. Nếu Năm Cam chấp nhận hai luật sư kia thì tôi rút, khỏi mất thời giờ nghiên cứu hồ sơ. Còn nếu chấp nhận tôi thì cũng phải viết rõ ra giấy để báo lại với tòa”.
Ông Trừng khẳng định: “Tôi bào chữa chỉ định, không thể quyết được việc gì. Nếu Năm Cam chấp nhận luật sư khác thì tôi xin rút lui”.
(Theo Thanh Niên)