Chiều 14/8, tại buổi công bố Báo cáo Đánh giá nguy cơ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Đông Á - Thái Bình Dương, ông Jeremey Douglas, Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cho rằng: “Các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia hiện là mối quan ngại toàn cầu. Những đồng đôla thu được từ các hoạt động phi pháp có thể dùng để mua bất động sản, các công ty và gây tham nhũng ở bất cứ đâu".
UNODC nhận thấy hoạt động buôn bán người và đưa người di cư trái phép vì mục đích lao động ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông đang mở rộng, gắn kết chặt chẽ với nhau. Trên một nửa triệu người đã bị đưa trái phép vào Thái Lan hàng năm, phần lớn họ từ Myanmar.
Bên cạnh thị trường lao động “nô lệ”, UNODC cũng báo động việc buôn bán phụ nữ, trẻ em để khai thác tình dục ở tiểu vùng sông Mê Kông. Hiện, Thái Lan vẫn là thị trường nổi tiếng nhất thế giới với khoảng 250.000 người hành nghề mại dâm, song UNODC cho rằng Camphuchia cũng đang là thị trường được nhắm đến. Trong số nạn nhân bị bán sang Camphuchia làm gái mại dâm, có một số ít là người Việt Nam.
Ông Jeremey Douglas cho hay người Việt Nam di cư sang EU ước tính khoảng 18.000 trường hợp, đút túi cho tổ chức vận chuyển lậu khoảng 300 triệu USD mỗi năm. Riêng ở nước Mỹ, dù người Việt Nam được đưa di cư trái phép dưới con số 1.000, song nhóm buôn lậu cũng kiếm khoảng 50 triệu USD một năm.
UNODC nhấn mạnh do lợi nhuận thu được từ đường dây là quá lớn nên các nhóm tội phạm vẫn hoạt động tích cực, thường xuyên. “Chúng ta cần phải nói về vấn đề các nhóm tội phạm xuyên quốc gia này và hợp tác đối phó ngay từ bây giờ", ông Jeremey Douglas nói.
Có mặt tại buổi thông báo của UNODC, trung tướng Đỗ Kim Tuyến (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) khẳng định, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các nước để tích cực ngăn chặn di cư trái pháp luật sang Mỹ, EU, Canada, Australia…
Việt Dũng