Theo VKSND Tối cao, bản cáo trạng mới vẫn giữ nguyên phần lớn nội dung so với cáo trạng đầu tiên, chỉ điều chỉnh một vài điểm trong nội dung truy tố đối với hai bị can chính là Lê Tân Cương và Đồng Xuân Lan (giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á). Theo đó, Cương chỉ bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điểm a, b, khoản 4 Điều 139 BLHS, khung hình phạt 12 năm tù đến tử hình), không truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân như cáo trạng ban đầu. Còn Lan bị truy tố tội cố ý làm trái theo các điểm a, b và d khoản 2, Điều 165 BLHS với khung hình phạt nặng hơn, 3-12 năm tù (cáo trạng cũ, khung hình phạt dưới 5 năm tù).
Về lời khai của Cương, cơ quan điều tra đã gọi thẩm vấn 34 người trong số bị khai là nhận hối lộ. Tuy nhiên, kết quả không được thể hiện trong bản kết luận điều tra bổ sung. Còn trường hợp Nguyễn Mạnh Long và Nguyễn Thị Lan Phương, hai cán bộ Ngân hàng Bắc Á đã có “công” trực tiếp giúp Cương xác nhận khống số dư trong tài khoản, đã có đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm trái và sẽ được xem xét, khởi tố trong một vụ án khác.
(Theo Tuổi Trẻ)