Trước đó, ông Lê Ân đã bị truy tố 2 tội danh: lừa đảo và cố ý làm trái. 7 bị can bị truy tố thêm, trong đó 6 bị can bị truy tố về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng là Võ Xuân Hương (nguyên tổng giám đốc VCSB), Nguyễn Thị Hằng Nga (nguyên phó tổng giám đốc), Võ Ngọc Chuyển (nguyên phó chủ tịch HĐQT), Nguyễn Ngọc Khanh (nguyên phó phòng tín dụng), Nguyễn Xuân Tùng (nguyên phó giám đốc chi nhánh VCSB tại Hà Nội) và Đoàn Thị Bích Hảo (nguyên kiểm soát viên thường trực). Còn bị can Lê Đỗ Hạnh Kiều (vợ Lê Ân) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối tháng 1, VKSND Tối cao đã quyết định trả lại hồ sơ vụ án để yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố thêm những người có liên quan trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VSCB.
(Theo Tuổi Trẻ, 26/6)