Theo nhà chức trách, ngày 5/1/2017, ông Tuấn (60 tuổi) giáo viên gửi đơn ly hôn tới TAND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Sau hai lần hòa giải bất thành, ngày 16/1/2017, tòa lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn của các đương sự. Chỉ hai hôm sau, bà Tâm (vợ ông Tuấn) có đơn xin thay đổi ý kiến, không đồng ý ly hôn.
Ngày 24/1/2017, TAND huyện Hương Khê vẫn mở phiên tòa, đồng ý cho vợ chồng ông Tuấn ly hôn. Ngôi nhà chung được dành cho vợ cũ.
Nửa tháng sau khi ly hôn, ông Tuấn ra UBND xã Hương Vĩnh đăng ký kết hôn với vợ mới tên Thu (46 tuổi), sống tại nhà riêng của bà này.
Vài tuần sau, bà Tâm có đơn gửi lên TAND Cấp cao tại Hà Nội, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm đã tuyên, cho rằng TAND huyện Hương Khê ban hành quyết định ly hôn sớm hơn thời gian quy định.
Bà Tâm lập luận, sau khi tòa lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn, trong vòng bảy ngày, nếu không ai có ý kiến thì tòa mới được đưa ra quyết định. Trong khi đó, chỉ hai ngày sau bà đã rút đơn song tòa "phớt lờ" và mở phiên xử là sai.
Ngày 24/11/2017, TAND cấp cao có quyết định giám đốc thẩm, hủy toàn bộ quyết định thuận tình ly hôn và thỏa thuận trước đó giữa ông Tuấn và bà Tâm. Hồ sơ được chuyển về TAND huyện Hương Khê để giải quyết lại.
Tòa cấp cao cho rằng, đơn vị cấp dưới nhận đơn thay đổi việc thuận tình ly hôn của bà Tâm song không xem xét mà căn cứ vào biên bản tự nguyện ly hôn lập trước đó là vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng, điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.
Do bị hủy quyết định công nhận thuận tình ly hôn, trên danh nghĩa ông Tuấn có hai vợ hợp pháp. Ngày 27/4, TAND huyện Hương Khê có văn bản gửi UBND xã Hương Vĩnh đề nghị thu hồi hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa ông Tuấn và bà Thu.
Tuy nhiên, ông Đặng Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh cho biết, xã không có thẩm quyền để thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận kết hôn trên nên không thực hiện theo yêu cầu của tòa.
"Đây là sự việc hy hữu tại địa phương. Việc xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho ông Tuấn và bà Thu là đúng, có giá trị pháp lý, nếu có sai sót là ở cấp trên", ông Huy nói.
Ngày 23/5, TAND huyện Hương Khê mở lại phiên xử, mời ông Tuấn và Tâm tới làm việc song bà Tâm viết đơn xin hoãn. Bà yêu cầu ông Tuấn và bà Thu phải hủy hôn đã mới tham dự phiên xử với lập luận rằng ông Tuấn trên danh nghĩa vẫn là chồng mình.
Ông Tuấn không đồng ý với yêu cầu này, cho rằng tòa sai. Việc ông kết hôn lần hai là đúng pháp luật. Cơ quan tố tụng đề nghị ông hủy đơn ly hôn với bà Thu là bất hợp lý. Ông yêu cầu được đền bù danh dự cho vợ mới.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó chánh án TAND huyện Hương Khê, cho biết đã gặp các đương sự giải thích song "không ai chịu hiểu cho quyết định trước đó của tòa".
Ngày 8/6, TAND huyện Hương Khê sẽ mở lại phiên sơ thẩm để giải quyết ly hôn giữa ông Tuấn và và Tâm.
* Tên các nhân vật đã thay đổi.