- Ông đánh giá thế nào về công tác trấn áp tội phạm của các tổ công tác 141 trên địa bàn?
- Thời gian qua, Ban giám đốc Công an thành phố đã triển khai lực lượng liên quân giữa cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động nhằm phòng chống tội phạm trên địa bàn theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP Hà Nội. Công an thành phố đề ra kế hoạch toàn diện, trong đó có kế hoạch 141 trấn áp tội phạm có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông.
Sự phối hợp giữa 3 lực lượng đem lại hiệu quả bước đầu rất tốt. Bình thường cảnh sát giao thông có thể bị chống đối nhưng khi có cảnh sát cơ động và hình sự hỗ trợ thì việc xử lý dễ dàng hơn. Cảnh sát hình sự có quyền phân loại, xử lý vi phạm nên với lỗi nhẹ người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính còn nếu nghiêm trọng sẽ bị cảnh sát hình sự bắt giữ, truy tố và hiệu quả răn đe rất cao.
Trong hơn một tháng triển khai, liên quân 141 đã bắt giữ khoảng 500 vụ vi phạm giao thông, qua kiểm tra phương tiện đã thu giữ nhiều hung khí, trong đó có cả súng, công cụ hỗ trợ. Có vụ còn thu được cả ma túy, công cụ phạm tội như vam phá khóa... Hiệu quả bước đầu như vậy là rất tốt. Chúng tôi lắng nghe và thấy dư luận đồng tình, báo chí hoan nghênh nên tổ công tác này rất yên tâm khi được hậu thuẫn như vậy.
Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh. Ảnh: Tiến Dũng.
- Công an thành phố làm thế nào để kiểm soát biểu hiện tiêu cực của liên quân 141?
- Với cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác đặc biệt này, chúng tôi đã có quy chế nghiêm ngặt quy định trách nhiệm, chế độ, bồi dưỡng, thời gian hoạt động, công cụ hỗ trợ được mang theo. Tôi từng đề nghị mọi người chấp hành nghiêm điều lệnh, tác phong, tư thế khi tiếp xúc với nhân dân và người vi phạm, tránh để xảy ra vấn đề bức xúc. Và đặc biệt, các lực lượng không được lợi dụng việc mình làm để có biểu hiện tiêu cực. Nếu ai có biểu hiện đó sẽ bị xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là cán bộ làm suốt đêm, sức bỏ ra rất lớn, trong khi mức bồi dưỡng của công an thành phố còn hạn hẹp, mỗi đêm là 100.000 đồng. Với khoản tiền đó họ có thể đủ để ăn chứ không thể chăm lo cho cuộc sống tốt hơn. Thêm nữa, họ phải đối mặt với nguy hiểm khi người vi phạm có vũ khí chống đối khiến có cảnh sát đã hy sinh, đổ máu.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã động viên cán bộ, chiến sĩ. Tôi nói tuy rằng tuy lương và phụ cấp ít ỏi nhưng các đồng chí đang làm việc trong sự giám sát chặt chẽ của nhân dân và báo chí. Tôi rất tin tưởng bởi họ là lực lượng đã được tuyển chọn và giao nhiệm vụ. Tôi tin là dù đời sống còn khó khăn nhưng họ rất trân trọng đồng lương và mức bồi dưỡng hạn hẹp như hiện nay.
Cảnh sát cơ động đưa một thanh niên có dấu hiệu phạm pháp về trụ sở Cảnh sát hình sự Hà Nội. Ảnh: Hà Anh.
- Việc trấn áp tội phạm vừa qua rất được người dân đồng tình nhưng cũng có không ít người bức xúc trước tình trạng người vi phạm (trong đó có cả cán bộ ngành công an) cũng chống đối người thi hành công vụ. Ông nhìn nhận thế nào về tình trạng này?
- Thái độ của chúng tôi là ai vi phạm đều bị xử lý theo pháp luật, bất kể họ là ai. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho tổ công tác là tuân thủ pháp luật, các vi phạm bị phát hiện đều phải xử lý. Vi phạm ít nghiêm trọng thì xử lý hành chính, vi phạm nghiêm trọng thì phải khởi tố, điều tra, truy tố trước pháp luật. Dù họ là ai, công an hay công dân, khi vi phạm đều bình đẳng trước pháp luật.
- Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố đang dần được cải thiện nhưng nhiều người dân lo lắng khi kế hoạch trấn áp tội phạm kết thúc vào tháng 10, tội phạm sẽ lại gia tăng. Ông chia sẻ gì với người dân?
- Kế hoạch này sẽ được làm liên tục và 30/10 chỉ là thời điểm để sơ kết, đánh giá hiệu quả chứ không có nghĩa là dừng. Tôi đã nói, phải làm tới khi nào thủ đô bình yên, không còn tội phạm có tính chất côn đồ và làm cho nhân dân khi ra ngoài đường cảm thấy bình yên. Đây là trách nhiệm lâu dài, nặng nề chứ không hy vọng có thể một sớm một chiều giải quyết được. Thế nên biện pháp mà chúng tôi đang làm đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo, liên tục có sự thay đổi...
Tiến Dũng thực hiện