- Theo ông, vì sao chỉ là người giúp việc mà ông lại bị khởi tố đầu tiên?
- Tôi cho rằng vì mình là thư ký Hội đồng tuyển sinh (HĐTS), phải lưu giữ giấy tờ liên quan. Có thể cơ quan điều tra cho rằng làm thư ký thì biết nhiều việc, nên khởi tố tôi đầu tiên để từ đó điều tra ra các vấn đề khác của vụ việc.
- Ông thấy trách nhiệm của mình đến đâu?
- Là Trưởng ban thư ký HĐTS, nhưng tôi đã không nắm vững quy chế tuyển sinh, tác phong làm việc còn đơn giản, quan niệm cấp trên chỉ đạo như thế nào thì làm như thế, thiếu kiểm tra chặt chẽ…
Song tôi cũng muốn nói rằng, trong vụ việc tuyển sinh ở đây, chúng tôi chỉ là cấp dưới; cấp trên bảo làm thì tôi làm. Chỉ là thư ký thôi thì làm sao tôi dám quyết định mọi việc, trong khi bất cứ việc gì tôi cũng báo cáo đầy đủ trước và sau khi làm. Ở Đông Đô vừa qua, việc gì cũng được lãnh đạo trường phê duyệt. Có đồng nghiệp nói rằng bất cứ ai ở địa vị như tôi trong điều kiện thành phần HĐTS và HĐQT như vừa qua của Đông Đô cũng khó lường được sai lầm, thiếu sót và rơi và thế kẹt.
Trong quá trình tham gia tuyển sinh, có sai phạm nào tôi xin chịu trách nhiệm. Nhưng tôi tin rằng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố các bị can khác.
- Vậy ai là người chịu trách nhiệm chính trong vụ này?
Quyết định 218: "...Trách nhiệm về việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu (gọi 4.000 thí sinh nhập học mà chỉ tiêu là 1.500) và lập văn bản báo cáo sai sự thật với Bộ GD&ĐT thuộc về HĐTS và HĐQT Đông Đô. Trách nhiệm về việc làm sai quy chế tuyển sinh, sai lệch kết quả tuyển sinh thuộc về HĐTS, trước hết là chủ tịch, các phó chủ tịch, trưởng ban thư ký, trưởng ban chấm thi và những người có liên quan...". |
- Việc này, người ta đã nói trong Quyết định 218 của Thanh tra Bộ GD&ĐT rồi. Những năm qua, tại trường xảy ra tình trạng lãnh đạo thiếu công khai dân chủ, tranh giành quyền lực... Điều đó có thể chỉ ra nguyên nhân của hàng loạt những sai phạm ở ĐHDL Đông Đô và những ai có vai trò chủ yếu dẫn đến sai phạm đó. Tôi không đổ lỗi cho ai và vạch tội của ai.
- Là người trong cuộc, ông nghĩ sao về công tác quản lý các trường dân lập và hệ thống trường đại học nói chung?
- Theo tôi thì chúng ta chưa có quy chế đại học nói chung mà đã có quy chế đại học dân lập. Quy chế này ngay bây giờ cũng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Vì vậy rất khó làm. Trong công tác tuyển sinh đại học, quy chế thường xuyên thay đổi, nhiều người lại theo thói quen để làm hơn là nắm quy chế, nên rất dễ vi phạm. Thế mới có chuyện là đáng ra theo quy chế, ban thư ký làm điểm chuẩn báo cáo chủ tịch HĐTS duyệt, thì ở Đông Đô, lãnh đạo lại vạch mức điểm chuẩn, Ban thư ký chế bản lại cho HĐQT quyết định.
- Từ khi bị khởi tố đến nay, công việc của ông thế nào?
- Tôi vẫn đi làm bình thường và luôn cố gắng hết sức mình giúp việc cho HĐQT lâm thời và quyền hiệu trưởng, cũng như đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan điều tra. Tôi đang đề nghị nhà trường tìm người thay thế tôi làm Trưởng phòng Đào tạo.
(Theo Tiền Phong)