Vụ này được khởi tố từ cuối năm 1997, nhưng do phải điều tra bổ sung nhiều lần nên đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử. Tháng 10/2000, VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố 46 bị can, song tháng 3 vừa qua, khi thụ lý vụ án, TAND TP HCM đã yêu cầu điều tra bổ sung một lần nữa.
Lần này, Viện Tối cao tách hành vi nhập khẩu 9.827 xe máy của Phượng và một số đối tượng liên quan để xử lý sau, trong đó có Nguyễn Hữu Bát, Nguyễn Văn Lý nguyên cục trưởng, cục phó, cùng nhiều cán bộ Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu.
27 bị can đợt này bị truy tố về các tội buôn lậu, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.
(Theo Thanh Niên, 14/6)