Với vai trò Phó Giám đốc sở, ông Khanh được giao nhiệm vụ quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp Anh Sơn chưa hoàn thành các thủ tục cấp phép đầu tư trên địa bàn tỉnh, không đăng ký mã số thuế, song vẫn được ông Khanh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lai Châu cấp giấy phép khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xã Chăn Nưa.
Bù lại, Hà Xuân Bắc, Giám đốc doanh nghiệp Anh Sơn (khai thác vàng sa khoáng trên sông Nậm Na tại địa bàn xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) đã phải đưa tiền "cảm ơn" cho ông Khanh để được ông này "giúp đỡ". Bắc khai, đã đưa hối lộ ông Khanh nhiều lần với những khoản tiền lớn. Tuy nhiên, ông Khanh chỉ thừa nhận 20 triệu đồng.
Trước khi ông Khanh bị bắt giữ, tại cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh với các chủ doanh nghiệp tham gia khai thác vàng sa khoáng trên địa bàn, một số người đã tố cáo ông Khanh cố tình gây khó dễ trong việc cấp phép khai thác. Bởi lý do trên, nên các chủ tàu khai thác vàng đã phải mua lại diện tích được cấp phép đầu tư của Hà Xuân Bắc với giá cắt cổ: 30-70 triệu đồng mỗi tàu một năm.
(Theo TTXVN)