Cùng nhóm tội mua bán và tổ chức sử dụng ma tuý với Minh, bị cáo Nguyễn Tiến Vinh nhận mức án 23 năm tù. 9 bị cáo tham gia mua bán ma tuý bị tuyên phạt gồm: Nguyễn Thanh Quyết 22 năm tù, Đinh Như Long 18 năm tù, Hoàng Đăng Phúc 18 năm tù, Ngô Đắc Được 16 năm tù, và Lê Tuấn Anh 15 năm tù. Bốn bị cáo còn lại lĩnh án 7 và 8 năm tù.
Phiên xử diễn ra trong 3 ngày (4-6/3) dưới sự chủ toạ của thẩm phán Lê Thanh Bình. Quá trình thẩm vấn tại toà đã làm rõ, chủ mưu tổ chức các phi vụ mua bán ma tuý trong suốt thời gian dài ở khu phố Đào Tấn là Minh, Vinh và Quyết. Các đối tượng này thuê những bị cáo còn lại làm "vệ tinh" để bán heroin cho các con nghiện ở thủ đô. Chúng sử dụng bãi đất hoang trên phố Đào Tấn, phường Cống Vị làm nơi buôn bán và tổ chức sử dụng ma tuý. Đây là khu vực gần UBND quận Ba Đình và các cơ quan ngoại giao của nước ngoài.
Vụ án được phát hiện cuối tháng 7/2001, đến tháng 11/2002 TAND Hà Nội mở phiên tòa, nhưng phải hoãn do HĐXX phát hiện bị cáo Nguyễn Thị Bình có dấu hiệu bệnh tâm thần. Trong phiên tòa này, Bình do bị bệnh mà được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
Anh Thư