Theo bản án sơ thẩm ngày 15/6 của TAND Hà Nội, Lê Sơn Tùng (25 tuổi) trong lúc quản lý quán cà phê tẩm quất giúp bạn đã thường bắt 4 nhân viên nữ tập thể dục. Thấy nữ tiếp viên Ngọc không thực hiện do bị tật ở tay, Tùng không thông cảm mà thường xuyên đánh để phạt.
Tùng tại phiên toà sơ thẩm. |
Theo quy kết, trong các ngày 3-5-8-10/8/2014 tại tầng 1 và tầng 2 của quán, Tùng nhiều lần tát, dùng chân đạp vào bụng cô gái 20 tuổi này. Ngày 11/8/2014, chị Ngọc đau bụng và nôn mửa, cơ thể nhiều vết thâm tím. Đêm cùng ngày, nạn nhân tử vong tại quán.
Cảnh sát xác định, Ngọc bị đánh vào bụng bằng thanh gỗ dài 42 cm.
Tại phiên tòa hôm nay, gia đình nạn nhân đề nghị HĐXX làm rõ vai trò đồng phạm của chủ quán về hành vi cố ý gây thương tích, làm rõ việc Tùng bắt nạn nhân ngậm dép qua đêm.
Tòa cho hay, cơ quan chức năng xác định chủ quán tẩm quất không xúi giục tham gia cùng Tùng đánh chị Ngọc nên không đủ căn cứ xử lý hình sự; cũng chưa có cơ sở quy kết bị cáo có hành vi "làm nhục nạn nhân".
Toà tuyên phạt Tùng 15 năm tù về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người; bồi thường 290 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã thay đổi