Suốt hơn một tiếng đồng hồ chủ tọa phiên tòa (thẩm phán Quảng Đức Tuyên) tóm tắt nội dung vụ án, ông Nguyễn Văn Khỏe ngồi ủ rũ tại hàng ghế bị cáo thứ hai. Ngồi trước mặt ông, bị cáo Trần Thị Hà - nữ đại gia một thời thân thiết, cũng liên tục thở dài. Còn Trần Văn Hòa, chồng cũ của Hà thì tỏ vẻ lạnh lùng, không một lần quay sang nhìn người vợ cũ.
Ông Khỏe nhận 3 tội danh nhưng xin được giảm án. Ảnh: Vũ Mai. |
Bản án sơ thẩm xác định, Trần Thị Hà cùng chồng là Hà Văn Hòa (nguyên giám đốc và phó giám đốc công ty Thành Phát) dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP HCM). Sau đó, cặp đôi này đã trình hồ sơ lên cấp có thẩm quyền phê duyệt rồi đưa vào thế chấp vay, chiếm đoạt 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn.
Để hành vi phạm tội diễn ra trót lọt, Hà nhiều lần tặng quà cùng tiền, đưa ông Khỏe và các quan chức địa phương đi “du hí” tại nhiều tỉnh thành. Thậm chí, người đàn bà này còn nhiều lần “vui vẻ” với chủ tịch và hứa tặng ông Khỏe chiếc xe hơi Lexus đời mới. Tiếp đó, Hà cũng dùng những chiêu trên để "mua" Trần Văn Tuyến, người có thẩm quyền quyết định cho Thành Phát vay vốn.
Với hành vi phạm tội trên, ngày 20/8/2010, ông Khỏe đã bị TAND TP HCM xử phạt 26 năm tù về các tội “nhận hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Hà và Hòa cùng chung mức án chung thân về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “đưa hối lộ”.
Ngoài ra, Tuyến nhận mức án 12 năm tù, Lưu Thị Minh Hiền (nguyên phó giám đốc NN&PTNT chi nhánh Chợ Lớn) 10 năm tù cùng về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Liên quan đến vụ án, các bị cáo khác cũng phải nhận từ 3 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 13 năm tù về các tội trên và "môi giới hối lộ".
Sau đó, không chấp nhận mức án này, đa số các bị cáo đều có đơn kháng cáo. Trong đó, ông Khỏe xin giảm nhẹ hình phạt, vợ chồng Hà kêu oan.
Quan huyện Nguyễn Văn Khỏe và nữ đại gia. Ảnh: Vũ Mai |
Trình bày với HĐXX, ông Khỏe cho biết bản án sơ thẩm buộc 3 tội danh trên với ông là đúng, ông chỉ đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trần Thị Hà là người đầu tiên được thẩm vấn. Người đàn bà này luôn miệng kêu oan về tội đưa hối lộ. Theo Hà, số tiền 1 tỷ đồng đưa cho ông Khỏe chỉ là tiền cho vay chứ không nhằm mục đích hối lộ. Mặt khác, án sơ thẩm quy kết 400 triệu khác về tội "đưa hối lộ" với Hà là oan bởi số tiền này bản thân bị cáo không biết. Sau này Hà mới biết đó là khoản tiền Hà Văn Hòa đưa cho ông Khỏe trong thời gian chờ ông này duyệt dự án.
Nữ đại gia một thời xác nhận việc mình dùng giấy tờ giả đi vay ngân hàng 18 tỷ đồng và 3.000 lượng vàng là sai. "Nhưng bị cáo không có ý định lừa ngân hàng mà chỉ muốn có tiền để thực hiện dự án", Hà nói.
Phần Hòa, người này cho rằng bản thân không liên quan đến việc vợ cũ thế chấp dự án để vay tiền của ngân hàng vì lúc đó hai vợ chồng đã chia tay. Từ đó, bị cáo cho rằng đã bị oan khi cấp sơ thẩm buộc mình vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chung với Hà.
Phiên tòa dự kiến sẽ làm việc trong 2 ngày.
Vũ Mai