7 bị cáo đều thuộc thế hệ 8x. Ảnh: Hoa Phương |
Công an Hà Nội xác định, cuối tháng 4 đầu tháng 5/2007, Trần Hải Nam (25 tuổi, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai) bàn với Nguyễn Xuân Hùng (27 tuổi, phường Lĩnh Nam) tới một công ty trên đường Trần Khát Chân thuê hai chiếc Toyota Vios với lý do dùng để đi du lịch.
Để việc thuê trót lọt, mỗi lần làm hợp đồng họ lại rủ một người bạn đi cùng để người này đứng tên ký kết thay mình. Nhận xong xe, bạn giao lại cho Nam và ngay lập tức Nam gọi điện thoại nhờ "chiến hữu" dẫn đi đặt xe.
Qua môi giới của Mai Nguyên Minh, Nguyễn Phương Tùng, Nguyễn Đạo Quang và Kiều Thế Dũng (24-25 tuổi), Nam và Hùng đã đặt xe được tổng cộng 280 triệu đồng. Tại tòa, một người nhận cầm cố xe cho biết khi giao dịch Nam đã xưng là cảnh sát hình sự ở Hà Nội thiếu tiền nên về Hải Phòng "cắm" vài ngày.
Tiêu hết tiền, cuối tháng 5/2007, Nam và Hùng lại lừa đi thuê chiếc Toyota Zace của một công ty khác và tiếp tục mang đi đặt lấy 160 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Dũng, Tùng, Minh và Quang thừa nhận biết ôtô là do Nam và Hùng thuê nhưng vì hám lợi nên vẫn giúp để đặt xe. Đổi lại, họ được "trả công" 4,5-11,5 triệu đồng.
Mở rộng vụ án, Công an Hà Nội tiếp tục phát hiện Vũ Đình Tâm (25 tuổi) và Kiều Quốc Quyền (đang bỏ trốn) cũng lừa thuê 2 ôtô tự lái rồi đem cầm cố lấy hơn 800 triệu đồng. Doanh nghiệp cho thuê xe ở đường Trần Khát Chân đã trở thành nạn nhân của nhóm này và nhóm của Nam. Kiều Thế Dũng cũng tham gia giúp Tâm cầm cố ôtô đi lừa.
Ngày 16-17/12, TAND Hà Nội mở cùng một phiên tòa để xét xử hai nhóm thanh niên trên. Trong nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX tuyên phạt Nam 14 năm tù, Hùng 10 năm, Tâm 8 năm.
Với tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Dũng và Tùng mỗi người chịu án 5 năm tù, Quang 42 tháng và Minh 3 năm tù treo.
Hoàng Khuê