Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đào Quang Phúc (28 tuổi) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gấy thương tích". Trước đó, Phúc đã bị phạt 5 năm tù về tội "cướp giật tài sản".
Theo cáo trạng, Phúc bị tạm giam tại trại Chí Hòa cùng với một số can phạm khác. Luôn tự cho mình là "đại ca", Phúc ngang nhiên lấy đồ ăn hay đánh đập bất cứ bạn tù nào nếu thấy "ngứa mắt". Việc này khiến những người bị giam chung rất bức xúc.
Ngày 19/11/2007, một "nạn nhân" của Phúc vì quá tức giận nên đã dùng bàn chải nhọn đầu đâm "đại ca" gây thương tích 3%. Tuy nhiên, Phúc lại cho rằng chính can phạm Phan Thành Vinh mới là người "giật dây" và cung cấp hung khí cho đồng bọn gây án với mình (vì trước đó thấy Vinh mài bàn chải).
Biết Phúc nghi ngờ, Vinh lớn tiếng gây gỗ nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, thừa lúc có người mang thức ăn và dụng cụ y tế đến, Phúc bất ngờ giật lấy chiếc kéo và lao tới đâm Vinh nhiều nhát. Do được cấp cứu kịp thời, nạn nhân chỉ mang thương tích 9%.
Vũ Mai