Đúng 8h ngày 22/9, phiên xử bắt đầu. Có mặt tại TAND tỉnh Lạng Sơn ngoài 2 bị cáo chính là Nông Văn Măng và Nông Hoàng Hùng (hải quan Tân Thanh) còn có 5 nguyên cán bộ hải quan Tân Thanh đang chấp hành án (xét xử tại phần 1) là Vi Văn Niệm, Đinh Văn Tân, Nguyễn Như Hiển, Bế Ngọc Kiên và Lê Thanh Thiêm.
Nông Hoàng Hùng khai, trong những lần đi kiểm hóa hàng xuất khẩu, chủ hàng "thấy anh em hải quan làm ngoài giờ vất vả nên bồi dưỡng mỗi lần từ 50.000 đến 200.000 đồng". Tổng cộng, Hùng nhận khoảng 80 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, bị cáo và gia đình đã nộp lại gần 250 triệu đồng. Hùng nghĩ: "Bị cáo muốn nộp tiền để đổi lấy sự khoan hồng. Bị cáo đưa thêm tiền cho nhà nước và sẽ không lấy lại số thừa".
Dù thừa nhận cáo trạng quy kết vào hành vi nhận hối lộ là không sai, Hùng vẫn cố thanh minh với HĐXX rằng không nhận số tiền lót tay nhiều như vậy, coi việc làm của mình là "ăn mảnh" chứ không có một tổ chức nào chỉ đạo. Cuối cùng Hùng "tố cáo" các anh em trong trạm vì thấy Hùng bỏ trốn trong quá trình điều tra nên đã đổ hết tội cho bị cáo.
Cuối buổi chiều, HĐXX thẩm vấn Nông Văn Măng. Vẫn giọng nói ề à, đủng đỉnh, nguyên trưởng trạm hải quan Tân Thanh thanh minh về những điều bất cập của cơ chế. Nông Văn Măng thừa nhận năng lực quản lý còn kém và đã quá tin cấp dưới. Hôm nay, tòa tiếp tục thẩm vấn Nông Văn Măng.
(Theo Tiền Phong)