Được công an huyện An Dương (Hải Phòng) vận động, ngày 9/3, Nguyễn Thế Việt (31 tuổi) đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
Nguyễn Thế Việt. Ảnh: Bảo Nhi. |
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hương (33 tuổi ở phường Nghĩa Xá) và Việt chung sống với nhau như vợ chồng từ 2009, nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người có chung bé trai Nguyễn Hoàng An (gần một tuổi). Do mâu thuẫn, tháng 9/2011, Hương bế con bỏ đi khỏi nhà.
Tối 6/3, Việt đến nhà chị Hương rồi bất ngờ bế con trai về. Ngay sau đó, Hương cùng 4 người đến nhà ông Nguyễn Thế Phúc (bố của Vinh) để xin cháu Hoàng An về nuôi.
Tại đây, trong lúc nói chuyện, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, bị Đỗ Quốc Phong (em cùng cha khác mẹ với Hương) dùng mũ bảo hiểm đánh, Việt ấm ức dùng giáo tự tạo đâm khiến anh Trần Viết Cường (20 tuổi, em họ của chị Hương) thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn. Ngày 9/3, sau 2 ngày được công an huyện An Dương vận động, Việt đã ra công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
Năm 2004, Việt từng có tiền án về tội hủy hoại tài sản.
Bảo Nhi