Ngày 11/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hải (42 tuổi) và Vũ Quốc Cường (34 tuổi) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.
Tối 18/5, các bị cáo xông vào nhà anh Đỗ Phát Lai (xã Tế Nông, Nông Cống) truy sát cả gia đình. Chúng cướp đi mạng sống anh Lai, chém trọng thương vợ và con trai của anh này.
Các bị cáo trước vành móng ngựa (từ trái qua phải, Vũ Quốc Cường, Lê Xuân Luận và Lê Thanh Hải). Ảnh: Lê Hoàng |
Gia đình anh Lai và Hải cùng buôn bán mắm cáy. Mấy năm gần đây, thị trường thu mua cáy ở Thanh Hóa đi các tỉnh phía Bắc làm ăn phát tài. Muốn độc chiếm thị trường, Hải tập hợp một số đàn em có máu mặt trong giới giang hồ để “bảo kê” cho việc làm ăn. Trong số những đại lý thu gom cáy, anh Lai bị Hải liệt vào “danh sách đen” vì cho là “kẻ ngáng đường” cứng đầu.
Đêm 18/5, Hải nói ý định này với Cường - dân giang hồ tại Thái Bình, có 3 tiền án. Vừa nghe dứt lời, Cường đề nghị Hải chở ngay tới nhà anh Lai và trực tiếp cầm dao gây án. Ngay khi rời nhà nạn nhân, Hải chở Cường ra đường để bắt xe về Thái Bình ngay trong đêm; còn mình cũng cao chạy xa bay.
Sáng 20/5, biết tin anh Lai tử vong, Hải nhờ Lê Xuân Luận tìm người nhận tội thay nhưng Luận không đồng ý. Rạng sáng 7/6, Hải bị bắt tại một khách sạn ở Hà Tĩnh. Ngày 20/6, Cường bị bắt ở vực hẻo lánh giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Vũng Tàu.
Tòa đã tuyên phạt Cường tử hình, Hải 25 năm tù cùng về tội Giết người. Riêng Luận do không tố giác tội phạm, lĩnh án 29 tháng tù. Hải và Cường phải bồi thường gần 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Lê Hoàng