Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, ngày 11/11/1999, Hoàng Minh Công được giao thụ lý điều tra vụ Phạm Mại có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cán bộ công an này đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.
Hành vi thiếu trách nhiệm của Công xảy ra liên tục, kéo dài từ năm 1999 đến 2004. Khi chuyển công tác, Hoàng Minh Công không bàn giao lại hồ sơ và để mất 181 bút lục, tài liệu chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án Phạm Mại.
Quá trình thẩm vấn tại tòa, TAND Đã Nẵng nhận định, với hành vi nói trên của Hoàng Minh Công tuy có thiếu trách nhiệm song chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, hành vi của Hoàng Minh Công không cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tòa tuyên bị cáo Công không phạm tội. Trong quá trình điều tra vụ án, Hoàng Minh Công bị tạm giam từ ngày 8/12/2004 đến 1/9/2005.
(Theo Người Lao Động)