Ngày 28/12, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sở thẩm vụ án buôn bán phụ nữ đối với Nguyễn Thị Vân (54 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh); Lê Thị Rê (51 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Phan Thụy Tường Vy (22 tuổi) con gái Vân.
Theo cáo trạng, Vân là thợ may lâu năm tại huyện Hòa Thành, tiền kiếm được từ tiền công may đồ không đáng bao nhiêu nên cuộc sống không mấy khá giả. Năm 2008, người phụ nữ này làm quen và bắt mối với một người gốc Hoa tên là Hai ở TP HCM (không rõ lai lịch) để buôn bán phụ nữ kiếm tiền.
Ba người phụ nữ buôn người trước vành móng ngựa. Ảnh: Chế Bắc |
Theo thỏa thuận, Vân chịu trách nhiệm tuyển chọn những phụ nữ ở Tây Ninh muốn lấy chồng nước ngoài rồi giao Hai bán cho đàn ông Malaysia làm vợ. Mỗi phụ nữ được đưa đi trót lọt, Vân sẽ nhận được từ Hai 300.000 đồng.
Vân rủ thêm con gái là Tường Vy cùng với bạn là Lê Thị Re để tìm cách mai mối, dụ dỗ những cô gái nhẹ da muốn lấy chồng nước ngoài. Mỗi cô gái muốn được lấy chồng ngoại thì phải trả cho Vân 8 triệu đồng để làm giấy tờ xuất cảnh. Với cách thức này, nhóm của Vân đã đưa trót lọt 4 phụ nữ sang Malaysia làm vợ.
Giữa tháng 7, nhận lời đưa thêm 3 phụ nữ sang Malaysia lấy chồng, Vẫn gọi điện cho Tường Vy (đang đi du lịch nước ngoài) đích thân tuyển chọn và đưa qua bán cho đàn ông Malaysia làm vợ. Trước đó Vy có thỏa thuận với Tuyết là một phụ nữ định cư tại Malaysia về việc tuyển chọn con gái Việt Nam giao cho Tuyết với giá 100 USD một người.
Phút hối hận muộn màng của gia đình Vân - Vy trong giờ nghị án tại phiên tòa. Ảnh: Chế Bắc |
Ngày 23/7, khi Vy làm thủ tục xuất cảnh cho một trong 3 phụ nữ nói trên tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị công an bắt quả tang.
HĐXX ngày 28/12 đã tuyên phạt Nguyễn Thị Vân 7 năm tù; Lê Thị Re 5 năm tù và Phan Thụy Tường Vy 3 năm tù giam về tội buôn bán người.
Chế Bắc