- Thưa ông, Dự thảo Pháp lệnh Luật sư có quy định về khung giá thù lao luật sư?
- Trong quá trình soạn thảo, chúng tôi đã lấy ý kiến tham khảo của các đoàn luật sư, song phần lớn họ cho rằng quy định về khung giá luật sư là khó thực hiện, vì những lý do như thu nhập dân cư, trình độ luật sư... Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến là cần có khung giá với vụ việc hình sự. Vì vậy, Pháp lệnh Luật sư sắp ban hành chỉ áp dụng khung giá với hoạt động luật sư trong án hình sự.
- Theo ông, Pháp lệnh Luật sư mới nếu được ban hành sẽ có nhiều sửa đổi so với Pháp lệnh Tổ chức luật sư trước đây?
- Pháp lệnh Tổ chức luật sư được xây dựng trên cơ sở lấy đoàn luật sư làm nền tảng, còn pháp lệnh mới quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cá nhân luật sư. Pháp lệnh mới quy định rõ luật sư là một nghề và phải qua đào tạo. Không chấp nhận luật sư chỉ có bằng cử nhân luật mà phải nhất thiết qua một khóa đào tạo có thời hạn nhất định. Luật sư được công nhận có thể mở văn phòng, công ty mà không phải thông qua đoàn luật sư. Điều này hạn chế tình trạng người giỏi không thể trở thành luật sư vì đoàn không kết nạp.
Điều mới nhất trong Pháp lệnh Luật sư là khẳng định trách nhiệm của luật sư: Luật sư phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng do lỗi của mình gây ra. Một sửa đổi khác là Dự thảo ghi rõ: “Luật sư có quyền đại diện cho thân chủ của mình giải quyết với các cơ quan hành chính, cơ quan công quyền”. Pháp lệnh Tổ chức luật sư cũ quy định chung chung: “Luật sư có quyền tham gia vào các dịch vụ khác có liên quan đến pháp luật”.
- Nhiều luật sư cho rằng ý kiến của họ không được cơ quan tố tụng coi trọng. Pháp lệnh mới có nêu ra vấn đề này?
- Đúng là pháp luật hiện không quy định rõ vấn đề này. Nhiều ý kiến đóng góp là phải có sự bình đẳng giữa luật sư với người giữ quyền công tố. Song điều này chưa thể đưa vào Pháp lệnh Luật sư. Bộ Tư pháp hy vọng tòa án, VKS sẽ hiểu và thông cảm hơn với công việc của luật sư.
- Xin ông cho biết, trong vụ Vũ Hồng Sinh, Bộ Tư pháp đã xử lý như thế nào?
- Bộ Tư pháp không có quyền can thiệp vào hoạt động của luật sư, vì theo luật, “Bộ Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra luật sư...”. Trong vụ luật sư Vũ Hồng Sinh tống tiền thân chủ, chúng tôi chỉ gửi công văn đề nghị Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp TP HCM báo cáo vụ việc và hình thức xử lý. Song đến nay vẫn chưa nhận được văn bản nào...
- Xin cảm ơn ông.
(Theo Lao Động, 5/3).